Nhìn lại điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, điểm chuẩn thi vào lớp 10 ở Nghệ An có sự chênh lệch khá lớn giữa các huyện, thành, thị. Trong đó, “căng” nhất vẫn là các trường ở thành phố Vinh.

Nhiều năm nay, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn là trường có điểm chuẩn cao nhất toàn tỉnh, bởi đây là nơi quy tụ những thí sinh có lực học tốt nhất ở thành phố Vinh. Bên cạnh đó, do chỉ tiêu của trường có giới hạn, trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nên tỷ lệ cạnh tranh khá cao, thường tỷ lệ trúng tuyển công bố ban đầu khoảng 50%.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, qua thực tế nhiều năm, tỷ lệ trúng tuyển và điểm trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng còn phụ thuộc vào số lượng học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học (chủ yếu là nhập học sang Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh). Vì thế, điểm trúng tuyển hàng năm có sự điều chỉnh theo đợt.

Cụ thể, năm học 2022 - 2023, điểm trúng tuyển đợt 1 của trường với 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh là 23,5 điểm. Đây là số điểm sau khi đã có 204 em chuyển sang nhập học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và 130 em chuyển sang Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Sau thông báo trúng tuyển đợt 1, sang đợt 2 điểm trúng tuyển vào trường là 23,25 điểm. Ngoài ra, nhà trường cũng thông báo điểm tuyển thẳng vào lớp IELTS là 5.5 trở lên và điểm tuyển sinh cần có là 23,25 điểm trở lên.

Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật cũng là 2 trường có điểm chuẩn nằm trong tốp đầu của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cũng như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, điểm tuyển sinh đầu vào của các trường này có sự phụ thuộc vào số lượng học sinh rút hồ sơ đi các trường chuyên và có sự thay đổi.

Do số lượng thí sinh dự thi đông nên điểm trúng tuyển của thành phố Vinh cao hơn rất nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Do số lượng thí sinh dự thi đông nên điểm trúng tuyển của thành phố Vinh cao hơn rất nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Cụ thể, ở Trường THPT Hà Huy Tập, trong năm ngoái, điểm trúng tuyển ban đầu là 20,50 điểm. Sau đó, nhà trường tiếp tục 2 lần hạ điểm chuẩn với điểm trúng tuyển đợt 2 là 20,20 điểm và điểm trúng tuyển đợt 3 là 20,05 điểm.

Tại Trường THPT Lê Viết Thuật, điểm trúng tuyển đợt 1 trong năm học 2022 - 2023 là 20,60 điểm, điểm trúng tuyển đợt 2 là 19,70 điểm.

Trong khi điểm chuẩn tại các trường thuộc thành phố Vinh khá cao thì điểm chuẩn ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh còn lại có chênh lệch khá lớn. Điều này, có nhiều lý do nhưng một trong những nguyên nhân tác động đến điểm chuẩn là do tỷ lệ chọi ở các trường huyện thường thấp hơn các thành thị, có nhiều trường tỷ lệ đậu từ 80-90%.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) có điểm chuẩn là 15,65; Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Quỳnh Lưu) có điểm chuẩn là 14,30; Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) có điểm chuẩn là 13,65; Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn) lấy 11,8 điểm và Trường THPT Nam Đàn 2 có điểm chuẩn là 9,25.

Trước đó, từ năm học 2021 - 2022 trở về trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An, điểm trúng tuyển được tính gồm điểm Ngữ văn + Toán (hệ số 2) + điểm môn thứ 3 (Ngoại ngữ với hệ số 1).

Điểm chuẩn của một số trường từ năm 2021 - 2022 trở về trước.

Điểm trúng tuyển của một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm trúng tuyển của một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.