Nhóm 6 đối tượng trộm cắp liên huyện ở Nghệ An sa lưới

(Baonghean.vn) - Sáu đối tượng tuổi từ 16 đến 24, ban ngày tụ tập tại nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng ma túy đá, chơi game, đêm xuống lại mò đến các nhà dân, đền thờ để trộm cắp tài sản.

Chiều 3/6, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Nghi Lộc) cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 519T, triệt xóa ổ nhóm 6 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong nhà dân, đền thờ trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án là: Lê Thanh Tú (SN 2000), Đặng Hồng Quân (SN 1999), Nguyễn Hữu Quân (SN 2001), Nguyễn Hùng Anh (SN 2003), Nguyễn Văn Thắng (SN 2000) đều trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Viết An (SN 1995) quê xóm 15 xã Nghi Liên, TP Vinh.
Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án 519T. Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án 519T. Ảnh: Nhật Tuấn
Chuyên án 519T được Công an huyện Nghi Lộc xác lập để đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản sau khi trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò liên tục xảy ra các vụ mất trộm gà, laptop, điện thoại, ti vi, két tiền trong nhà dân và mất trộm tiền hòm công đức tại một số đền thờ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu ban Chuyên án 519T đã xác định Đặng Hồng Quân, Nguyễn Hữu Quân và Nguyễn Viết An là 3 đối tượng chuyên trộm gà trong nhà dân.

Ngày 30/5, ban chuyên án nhận được thông tin: sáng sớm cùng ngày, An và một số đối tượng mang nhiều bì xác rắn nghi đựng gà về phòng trọ của An tại xóm 11 xã Nghi Trung. Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định phá Chuyên án 519T.

Ngay trong sáng 30/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Nghi Lộc) đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nhà trọ của Nguyễn Viết An tại xóm 11 xã Nghi Trung. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục con gà, tổng trọng lượng xấp xỉ 30kg. Các đối tượng: Đặng Hồng Quân và Nguyễn Hữu Quân cũng bị bắt ngay sau đó.

Qua đấu tranh, Nguyễn Viết An, Đặng Hồng Quân, Nguyễn Hữu Quân khai nhận: các đối tượng trộm số gà trên vào đêm 29/5 tại nhà chị Trần Thị Phượng trú tại xóm 10 xã Nghi Trường và gia đình anh Đặng Mạnh Hùng, trú tại xóm 8 xã Nghi Hoa. Ba đối tượng khai thêm: nhóm trộm này còn có Lê Thanh Tú, Nguyễn Hùng Anh và Nguyễn Văn Thắng.

Hòm công đức bằng két sắt tại miếu thờ Nền Lễ làng Phú Hậu, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu bị nhóm đối tượng cạy phá, trộm tiền. Ảnh: Nhật Tuấn
Hòm công đức bằng két sắt tại miếu thờ Nền Lễ làng Phú Hậu, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu bị nhóm đối tượng cạy phá, trộm tiền. Ảnh: Nhật Tuấn

Trong thời gian từ giữa tháng 2/2019, 6 đối tượng này đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, miếu thờ. Điển hình, tối ngày 14/2, các đối tượng đột nhập vào miếu thờ Nền Lễ, làng Phú Hậu, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu cạy phá hòm công đức bằng két sắt lấy trộm khoảng 4 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Tiếp đó, rạng sáng 20/5, nhóm này lại đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Trương trú tại xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh lấy trộm 01 chiếc ti vi Samsung 42 inch, 01 chiếc điện thoại di động Samsung A10, 01 chiếc điện thoại Nokia 350 và 250 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản trộm cắp trên 15 triệu đồng...

Các đối tượng này đều nghiện ma túy và hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.