Những chuyện ‘lạ’ từ V.League đến Đội tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) – Ngay sau khi V.League 2020 khép lại và những danh hiệu tập thể và cá nhân được trao, danh sách ĐTQG cũng được công bố. Và nhiều chuyện lạ bắt đầu xuất hiện.

Đội đạt giải phong cách không đạt chuẩn

Mùa bóng 2020, CLB SLNA là đội bóng đứng ở vị trí thứ 10 với 23 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ngô Quang Trường cũng không có gì phải buồn lòng bởi dàn cầu thủ trẻ của SLNA được BTC vinh danh ở hạng mục Đội phong cách. Không chỉ vậy, SLNA cũng là đội bóng có công tác đào tạo trẻ tốt nhất V.League 2020 với 3 chức vô địch trẻ, 2 tấm HCĐ.

CLB SLNA không đạt chuẩn cấp phép những lại phong cách nhất V.League 2020. Ảnh: VPF
CLB SLNA không đạt chuẩn cấp phép những lại phong cách nhất V.League 2020. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, trước thềm V.League 2021, có 4 CLB không đáp ứng được tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp là Hải Phòng, Nam Định, HL Hà Tĩnh và SLNA. Nếu như nguyên nhân của CLB Hải Phòng và Hà Tĩnh là không tham dự đủ các giải trẻ, Nam Định không đạt tiêu chí về tài chính thì SLNA không đạt yêu cầu về cơ sở vật chất.

Đây đã là năm thứ 2 SLNA không được cấp phép vì hệ thống dàn đèn không đủ sáng, cùng một số tiêu chí khác và phải tham dự giải đấu bằng hình thức biểu quyết, đặc cách của VPF. 

Hội CĐV Nam Định hoạt động “không tích cực”

Sau V.League 2020, BTC cũng đã vinh danh các Hội CĐV hoạt động tích cực nhất bao gồm Hội CĐV Than Quảng Ninh, Hà Nội, HAGL, HL Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh. Đây là một sự ghi nhận đối với tình yêu bóng đá của các CĐV Việt Nam.

Tuy nhiên, SVĐ Thiên Trường của CLB Nam Định với một dàn cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt nhất V.League 2020 lại không được ghi nhận. “Chảo lửa Thiên Trường” không chỉ làm cho bộ mặt bóng đá Việt Nam trở nên hãnh diện với bạn bè quốc tế mà còn cứu cả một giải đấu với nhiều vấn nạn, sai sót đến từ trọng tài.

Hội CĐV Nam Định cuồng nhiệt nhất V.League 2020. Ảnh: VPF
Hội CĐV Nam Định cuồng nhiệt nhất V.League 2020. Ảnh: VPF

Có thể hiểu Hội CĐV Nam Định không được vinh danh là vì nhiều tai tiếng đến từ việc đốt pháo sáng, vốn bị cấm và có những thông điệp phản đối trọng tài nhưng nếu cho rằng hàng chục nghìn khán giả đến sân mỗi tuần không được gọi là “tích cực” là một điều khá bất công.

Đội trưởng ĐTQG vắng mặt trong đội hình tiêu biểu V.League

Theo như V.League Awards, đội hình tiêu biểu V.League 2020 bao gồm Nguyên Mạnh, Tấn Tài - Văn Triền - Santos, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Quang Hải, Hai Long - Ngọc Đức Pedro, Công Phượng.

Đội hình tiêu biểu V.League 2020. Ảnh: VPF
Đội hình tiêu biểu V.League 2020. Ảnh: VPF

Dù là nhà vô địch V.League 2020 nhưng Quế Ngọc Hải – đội trưởng ĐTQG Việt Nam lại không có tên trong đội hình tiêu biểu. Năm vừa qua, Ngọc Hải chơi 19 trận và khó có trung vệ Việt Nam nào xuất sắc hơn anh trong chức vô địch của Viettel. Ngay cả Khắc Ngọc và trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đều vắng mặt.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Trần Nguyên Mạnh là thủ môn nằm trong đội hình tiêu biểu nói trên không có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG tháng 12/2020 của HLV Park Hang-seo.

Tuyển thủ từng có ý định giải nghệ

Danh sách ĐT Việt Nam mới đây có sự tái xuất của thủ thành kỳ cựu từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Bùi Tấn Trường năm nay đã 34 tuổi, sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và hậu vệ Nguyễn Văn Việt.

Thủ môn Tấn Trường là một trường hợp của danh sách ĐTQG lần này. Ảnh: HNFC
Thủ môn Tấn Trường là một trường hợp đặc biệt của danh sách ĐTQG lần này. Ảnh: HNFC

Đây đều là những cầu thủ đã chơi tốt tại V.League 2020. Tuy nhiên, trước khi được HLV Park Hang-seo lần đầu tiên gọi lên ĐTQG, Tấn Trường và Văn Việt đều đã có ý định giải nghệ vì đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Việc những cầu thủ này không từ bỏ đam mê và được ghi nhận hoàn toàn là một điều đáng khâm phục. Đây là tấm gương, bài học cho thấy rằng mọi sự nỗ lực của các cầu thủ đều được đền đáp xứng đáng.  

Điều gì mang đến sức hấp dẫn cho V.League 2021?

Điều gì mang đến sức hấp dẫn cho V.League 2021?

(Baonghean.vn) - V.League 2021 phải đến 16/1 mới khởi tranh, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều đội bóng đã chi mạnh tay cho thị trường chuyển nhượng. Cùng với một thể thức thi đấu mới, giải đấu

số 1 Việt Nam hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn hơn nhiều so với mùa giải trước.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.