Những tấm gương thanh, thiếu niên 'sống tốt đời, đẹp đạo'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Với khát khao cống hiến sức trẻ, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương, thế hệ trẻ huyện Nghĩa Đàn đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập. Trong dòng chảy đó, có nhiều tấm gương thanh niên, thiếu niên công giáo nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Vươn lên làm giàu chính đáng

Anh Nguyễn Văn Cường, trú tại xóm giáo toàn tòng Đồng Tâm A, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn là một thanh niên công giáo tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương. Từ năm 2024, anh Cường đã phát triển chăn nuôi bò sữa cung cấp sữa tươi cho công ty sữa trên địa bàn. Đến năm 2013, anh Cường vươn lên nhận làm đại lý để thu mua sữa cho 11 hộ trong vùng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

bna-1.jpg
Anh Nguyễn Văn Cường, trú tại xóm giáo toàn tòng Đồng Tâm A, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn là một thanh niên công giáo tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Ảnh: Thái Trường

Hiện tại, trang trại của anh Cường có 27 con bò lớn, nhỏ, với 6 con cho sữa, trung bình mỗi ngày thu hơn 100 lít sữa. Trang trại của gia đình anh đang triển khai thực hiện Dự án khuyến nông của Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa được chứng nhận VietGAP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Từ hoạt động trang trại và đại lý thu mua sữa, mỗi năm gia đình anh Cường có thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Văn Cường còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, Thôn đội trưởng có trách nhiệm. Anh thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn và chính quyền địa phương tổ chức. Anh Cường còn là thành viên tích cực của CLB "Thanh niên khởi nghiệp" huyện Nghĩa Đàn. Với những hoạt động sôi nổi, anh Nguyễn Văn Cường được Đoàn các cấp biểu dương, khen thưởng như: Giải thưởng Lương Định Của, được Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương điển hình thanh niên công giáo làm kinh tế giỏi…

bna-2.jpg
Anh Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc một doanh nghiệp chuyên sản xuất tất xuất khẩu ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) là một trong những giáo dân sống "Tốt đời, đẹp đạo". Ảnh: Thái Trường

Còn với anh Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc một doanh nghiệp chuyên sản xuất tất xuất khẩu ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), có những thành công trong lực sản xuất, kinh doanh. Từ 1 dàn máy cũ ban đầu, đến nay xưởng sản xuất tất của anh có 22 dàn máy dệt sợi với công nghệ hiện đại, mỗi ngày dàn máy có thể sản xuất trên dưới 6 nghìn đôi tất các loại.

Hiện công ty anh Bình tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, có lúc cao điểm có 35 người làm việc, chủ yếu là thanh niên tại địa phương, với mức lương trung bình 4 - 6 triệu đồng/tháng. Sản phẩm của công ty có mặt ở nhiều tỉnh, thành, đặc biệt, xuất khẩu đến các nước Mỹ, Anh, Italia, Trung Quốc…

Tỏa sáng giữa đời thường

Nói đến cô giáo Nguyễn Thị Dung – Trường Mầm non thị trấn Nghĩa Đàn, rất nhiều người đánh giá là một giáo viên dạy giỏi, được học trò và phụ huynh yêu mến. Cô còn có tài năng trong biên đạo và trình diễn các chương trình văn nghệ, hoạt động ngoại khóa. Sinh năm 1993, là Tổ trưởng chuyên môn, đảng viên từ năm 2019, cô Dung ngày càng khẳng định chuyên môn vững vàng, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

bna-4.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Dung (thứ 2 bên trái) – Trường Mầm non thị trấn Nghĩa Đàn là thanh niên tôn giáo tiêu biểu, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2019. Ảnh: Thái Trường

Với vai trò là Bí thư chi đoàn nhà trường, cô Nguyễn Thị Dung đã tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Cô tham gia xây dựng video “Vũ điệu bầu cử”, cùng chi đoàn vẽ tranh cổ động chào mừng bầu cử, tham gia các hoạt động dạy Hè miễn phí (dạy hát, múa, luyện chữ), ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, mùa Đông ấm…

Với những đóng góp tích cực, cô Nguyễn Thị Dung được ngành Giáo dục, đoàn, hội các cấp biểu dương, khen thưởng; nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bí thư chi đoàn xuất sắc. Năm 2021, cô Nguyễn Thị Dung được tôn vinh thanh niên tôn giáo tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Mới đây nhất, cô Nguyễn Thị Dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Tỉnh đoàn tuyên dương giáo viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna-4.3.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Dung cùng các đoàn viên thực hiện nhiều hoạt động xã hội. Ảnh: Thái Trường

Tại Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” do huyện Nghĩa Đàn tổ chức, em Nguyễn Phương Phương - học sinh lớp 6A, Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn đạt giải Nhất. Ham đọc sách từ nhỏ, mỗi mẫu chuyện về cuộc sống, các kỹ năng sống, đặc biệt là các câu chuyện được Phương trau dồi mỗi ngày. Đặc biệt, qua mỗi câu chuyện về Bác, đó là những bài học về cuộc sống, về cách làm người, về ý chí vươn lên, chinh phục những thử thách mà Phương luôn học tập và noi theo.

Sinh ra trong gia đình công giáo ở xã Nghĩa Hội, có bố mẹ đều công tác trong ngành Giáo dục, Nguyễn Phương Phương được thừa hưởng sự giáo dục, dạy bảo tỉ mỉ của gia đình, bên cạnh đó, là sự tự giác, chững chạc của cô bé từng là Liên đội trưởng của trường khi học tiểu học. Hiện Phương là lớp phó phong trào của lớp, luôn gương mẫu thực hiện, tham gia các hoạt động xã hội.

bna-6.JPG
Em Nguyễn Phương Phương (áo trắng) – học sinh Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn đạt giải Nhất tại Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ”. Ảnh: Thái Trường

Kết nối thanh, thiếu niên vì sự phát triển của cộng đồng

Những điển hình nêu trên là 4 trong số rất nhiều tấm gương thanh, thiếu niên công giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Thành tích mà các bạn trẻ nêu trên đạt được là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà họ đã cống hiến, đồng thời cũng là tấm gương sáng trong phong trào xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cộng đồng, để các đoàn viên, thanh niên khác học tập và làm theo.

Anh Võ Đức Tùng - Bí thư Huyện đoàn Nghĩa Đàn cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 1.291 thanh thiếu niên công giáo, trong đó, có 310 đoàn viên sinh hoạt tại 26 chi đoàn, có 1.086 đội viên sinh hoạt ở các liên đội. Hầu hết thanh, thiếu niên công giáo trên địa bàn huyện đang nỗ lực "sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do tổ chức Đoàn phát động và tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội do các cấp, ngành tổ chức. Huyện đoàn cũng tích cực phối hợp để nhân lên nhiều gương sáng trong thanh, thiếu nhi công giáo.

bna-4.2.jpg
Nhiều thanh niên tôn giáo được tôn vinh tấm gương tiêu biểu trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thái Trường

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Huyện đoàn tích cực triển khai các hoạt động, phong trào trong phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, học tập, lao động, sáng tạo… Cùng đó, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu bổ ích, tăng cường kết nối lực lượng thanh niên lương - giáo cùng đoàn kết, góp sức vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.