Nông dân hào hứng tìm hiểu kỹ thuật sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

(Baonghean.vn) - Tối 19/5, tại xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) đã diễn ra Hội thi "Nông dân giỏi tìm hiểu kỹ thuật sản xuất lúa theo phương pháp SRI thích ứng với biến đổi khí hậu".
Tham dự có đại diện Ban điều phối Quỹ môi trường toàn cầu, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung và đông đảo bà con nhân dân. Ảnh: Quang An
Tham dự có đại diện Ban điều phối Quỹ môi trường toàn cầu, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung và đông đảo bà con nhân dân. Ảnh: Quang An
25 nông dân sản xuất giỏi của xã Hưng Yên Bắc được chia thành 4 đội, tham gia 3 phần thi: Văn nghệ, trả lời những câu hỏi liên quan đến canh tác lúa theo phương pháp SRI và năng khiếu.
Thông qua các tiểu phẩm, dân ca, hò vè, các nội dung kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến SRI đã được chuyển tải đến khán giả khá sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, qua đó giúp nông dân nắm rõ các nguyên tắc trong canh tác theo phương pháp mới. Đó là phương pháp thâm canh cần chú trọng 5 yếu tố: Giống, phân bón, thuốc BVTV, nước tưới và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Tiết mục dự thi của nông dân xã Hưng Yên Bắc. Ảnh: Quang An
Tiết mục dự thi của nông dân xã Hưng Yên Bắc. Ảnh: Quang An
Được biết, toàn huyện Hưng Nguyên hiện có 8 xã triển khai mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI với 15 cánh đồng mẫu, mỗi cánh đồng quy mô 20 - 30ha. Cách sản xuất này đem lại hiệu quả cao, giúp tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào cho nông dân.
Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức kỹ thuật canh tác lúa, đồng thời tạo cơ hội giúp bà con nông dân trao đổi, học tập kinh nghiệm để ngày càng nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đội thi Chi hội trưởng của Chi hội nông dân các xóm đạt giải Nhì và giải Ấn tượng tại Hội thi. Ảnh: Thanh Tâm
Đội thi Chi hội trưởng của Chi hội nông dân các xóm đạt giải Nhì và giải Ấn tượng tại Hội thi. Ảnh: Thanh Tâm
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyển xóm 3B, giải Nhì được trao cho đội TOT (gồm chi hội trưởng của chi hội nông dân các xóm), 2 giải 3 được trao cho đội tuyển xóm 2B và 3A./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.