Nông dân Nghệ An xót xa nhìn ổi, cam rụng hàng loạt sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, mưa lũ đã làm hàng chục hecta cây ăn quả ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đến mùa thu hoạch bị ngâm nước nhiều ngày, hiện nay nước rút lại bị rơi rụng và thối, làm thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng của bà con nông dân.

 


Ảnh: Thái Hiền
Chị Lã Thị Bích Hà ở thôn 19/5, xã Đỉnh Sơn nhặt ổi rụng. Ảnh: Thái Hiền

Đến vườn ổi của gia đình chị Lã Thị Bích Hà ở thôn 19/5, xã Đỉnh Sơn, chúng tôi không khỏi xót xa. Hơn 4 sào ổi trồng được 3 năm của gia đình đang trong thời kỳ thu hoạch hầu như bị mất trắng, ổi rụng khắp vườn. Chị Hà cho biết: Những ngày qua mưa lũ đã làm toàn bộ vườn ổi gần 200 gốc của gia đình ngập đến 2/3 cây. Sau 5 ngày bị ngâm nước, toàn bộ vườn ổi bắt đầu héo lá, quả rụng khắp vườn và thối rữa. Những quả bị rụng trước đó bị nước lũ cuốn xuống mương nằm chất đống không tính được, nhưng số ổi gom tại vườn trong 2 ngày nay đã lên đến 4 tạ, tính ra thiệt hại gần 15 triệu đồng. 

Ảnh: Thái Hiền
Ổi rụng chất đống. Ảnh: Thái Hiền

Sau mưa lũ không chỉ ổi bị rụng mà nhiều diện tích cam đang trong thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch cũng rụng hàng loạt khiến bà con nông dân không khỏi lo lắng. Đi dọc theo các vườn cam sẽ cho thu hoạch bói vào đầu tháng 9 này ở thôn 19/5, thôn 323, xã Đỉnh Sơn, cam rụng nằm ngổn ngang.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn 19/5 trồng 500 gốc cam giống Vân Du trên diện tích gần 1 ha. Theo chị Huệ, cây cam trồng khoảng 4 năm thì cho quả, ngoài chi phí ban đầu như làm đất, giống cây thì mỗi năm gia đình chị  phải đầu tư khoảng 50 triệu đồng/năm để chăm sóc.

Tuy nhiên, chỉ 3 ngày ngập nước vừa qua, cam rụng nằm la liệt, đành nhặt đem đi đổ gần 2 tạ và hiện nay vẫn đang tiếp tục rụng nhiều.

Ảnh: Thái Hiền
Sau mưa lũ không chỉ ổi bị rụng mà nhiều diện tích cam đang trong thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch cũng rụng hàng loạt. Ảnh: Thái Hiền

Xã Đỉnh Sơn là địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất huyện Anh Sơn. Hiện nay toàn xã có 70 ha cây ăn quả chủ yếu là cam, quýt, ổi. Ông Đinh Viết Hạnh- Chủ tịch Hội Nông dân xã Đỉnh Sơn cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã có 32 ha cây ăn quả bị ngập nước, những loại cây này sắp đến thời kỳ thu hoạch nên thiệt hại rất nặng nề. Hiện, cùng với kiểm tra thực tế, xã đã tổng hợp báo lên cấp trên để có phương án hỗ trợ nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.