Nữ sinh xinh đẹp giành giải Nhất hội thi ‘Thuyết minh viên nhí’ của Nghệ An

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kết thúc vòng chung kết Hội thi “Thuyết minh viên nhí”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Nữ sinh xinh xắn trường THCS Hưng Bình, Tp Vinh đã vinh dự giành giải Nhất.

Chiều 15/11, thiết thực kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và 14 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2015 - 23/11/2019), Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh tổ chức Hội thi “Thuyết minh viên nhí” vòng chung kết với chủ đề “Tự hào quê hương Xô viết anh hùng”.

Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí đấu tranh của nhân dân trong Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí đấu tranh của nhân dân trong Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thành phố Vinh, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo và giáo viên, học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố cùng 8 thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Thời gian thuyết minh của thí sinh từ 8 - 12 phút theo chủ đề, nội dung đã được bốc thăm. Ảnh: Đức Anh
Thời gian thuyết minh của thí sinh từ 8 - 12 phút theo chủ đề, nội dung đã được bốc thăm. Ảnh: Đức Anh

Hội thi “Thuyết minh viên nhí” với chủ đề “Tự hào quê hương Xô Viết anh hùng” nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh THCS trên địa bàn thành phố Vinh bằng hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, giúp các em mở rộng kiến thức về truyền thống đấu tranh cách mạng, rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng và giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, hiểu biết về lịch sử và truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông.

Hàng trăm cổ động viên tham gia cổ vũ. Ảnh: Đức Anh
Hàng trăm cổ động viên tham gia cổ vũ. Ảnh: Đức Anh

Qua đó, giáo dục lòng biết ơn, niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, noi gương các anh hùng, liệt sỹ về truyền thống đấu tranh của dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ phát huy giá trị di sản. Từ đó, xây dựng quyết tâm, ý chí vươn lên trong học tập, phấn đấu vì ngày mai lập nghiệp, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước.

Phần dự thi có chủ đề giới thiệu Nhà lao Vinh của thí sinh Nguyễn Phan Quỳnh Anh (Trường THCS Hưng Bình). Ảnh: Đức Anh
Phần dự thi có chủ đề giới thiệu Nhà lao Vinh của thí sinh Nguyễn Phan Quỳnh Anh (Trường THCS Hưng Bình). Ảnh: Đức Anh

Hội thi “Thuyết minh viên nhí” năm 2019 chính thức khởi động từ tháng 8, sang tháng 9 /2019 bắt đầu diễn ra cuộc thi cấp trường, sau đó là cấp cụm. Quá trình tổ chức ở cơ sở diễn ra nghiêm túc, lựa chọn được 8 gương mặt tiêu biểu tham dự vòng chung kết và 4 tiết mục văn nghệ đặc sắc đại diện cho các cụm trường.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất cho thí sinh
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Phan Quỳnh Anh (Trường THCS Hưng Bình). Ảnh: Đức Anh

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Phan Quỳnh Anh (Trường THCS Hưng Bình); giải Nhì cho thí sinh Trần Ngọc Vân Trang (THCS Đặng Thai Mai); giải Ba cho thí sinh Nguyễn Thảo Huyền (Trường THCS Nghi Ân) và Bùi Phương Vi (Trường THCS Hưng Dũng); 4 thí sinh còn lại được trao giải Khuyến khích.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba phần thi văn nghệ cho các cụm trường tham gia dự thi.

Trích đoạn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Phan Quỳnh Anh (Trường THCS Hưng Bình). Clip: Đức Anh

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.