Ông Putin hát quốc ca Nga cùng 130.000 người ủng hộ

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hát quốc ca và có bài phát biểu ấn tượng trước 130.000 người tham gia sự kiện ủng hộ ông tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 4. 

Ông Putin hát quốc ca Nga cùng 130.000 người ủng hộ

 


Ông Putin hát quốc ca Nga cùng 130.000 người ủng hộ ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, khoảng 130.000 người ngày 3/3 đã tập trung tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow trong cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng thống Putin với những người ủng hộ ông tái tranh cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 18/3 sắp tới. Ông Putin đã xuất hiện tại sự kiện và có bài phát biểu ấn tượng.

“Chúng ta có một mục tiêu mạch lạc, rõ ràng và cao quý. Chúng ta muốn đất nước của chúng ta (phát triển) rực rỡ, (trở thành) quốc gia hướng tới tương lai vì tổ tiên chúng ta sống ở đây, chúng ta sống ở đây, con cháu chúng ta sẽ sống ở đây. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để chúng được hạnh phúc. Không ai có thể làm điều này cho chúng ta ngoại trừ chính chúng ta. Và nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ trải qua thế kỷ 21 với chiến thắng vang dội nhất. Chúng ta có thể làm được điều đó”, ông Putin nói với đám đông.

Tổng thống Nga nhắc lại việc đội tuyển khúc côn cầu trên băng Nga hát quốc ca Nga đầy tự hào khi giành chiến thắng huy chương vàng tại Thế vận hội mùa Đông 2018 tổ chức tại Hàn Quốc. Ông Putin đã kêu gọi những người ủng hộ cùng hát vang khúc ca với niềm tự hào là người Nga.

Trước đó, một nguồn thạo tin trong điện Kremlin cho biết nhóm tranh cử của ông Putin sẽ sớm công bố tài liệu về kế hoạch kinh tế và chính trị của ông trong một vài ngày tới.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Ý kiến công chúng (FOM) công bố kết quả cuộc khảo sát cho thấy khoảng 60% người được hỏi ủng hộ ông Putin tái cử. FOM nhận định, tỉ lệ ủng hộ ông Putin có thể lên tới 80% trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cuộc bầu cử Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18/3. Ông Putin đăng ký tái cử với tư cách ứng viên tự do và ông có 7 đối thủ trong cuộc đua tới ghế tổng tư lệnh nước Nga.

Ông Putin hát quốc ca Nga cùng 130.000 người ủng hộ ảnh 2

"Biển người" ủng hộ ông Putin tập trung tại sân vận động ở thủ đô Moscow, Nga (Ảnh: Enrico Ivanov)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.