Phẫu thuật lấy mảnh sành sắc nhọn 'nằm yên' 2 năm trong khớp gối của trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6/5 vừa qua, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật khớp gối thành công cho bệnh nhân N.T.L.C (9 tuổi, huyện Đô Lương). Đây là ca bệnh hy hữu, khi khớp gối của trẻ có dị vật sắc nhọn suốt 2 năm qua nhưng chưa gây ảnh hưởng sức khỏe.

Theo lời bố cháu kể, cách đây 2 năm, cháu C. không may bị ngã chống đầu gối trái vào đúng mảnh vỡ của chiếc bát gây vết thương chảy máu. Sau khi xử lý phần mềm vết thương, trẻ quay lại sinh hoạt bình thường. Theo thời gian, vết thương của cháu đã lành lặn và có thể đi lại được.

Tuy nhiên, gần đây, trong lúc chạy nhảy, cháu C. tiếp tục bị ngã đập gối trái xuống đất. Ngay sau cú ngã, cháu xuất hiện tình trạng đau nhiều ở khớp gối, đau tăng khi vận động. Gia đình nhanh chóng đưa cháu đến khám Bệnh viện tuyến huyện.

Qua chụp phim, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm trong khớp gối của trẻ. Ảnh: Hoàng Yến

Qua chụp phim, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm trong khớp gối của trẻ. Ảnh: Hoàng Yến

Tại đây, qua hình ảnh chụp phim, các bác sĩ phát hiện hình ảnh dị vật cản quang (chưa rõ bản chất) trong khớp gối trẻ, nên chuyển tuyến cho bé lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám, điều trị.

Qua hình ảnh chụp phim và thăm khám ban đầu, Bệnh nhân được cho nhập viện và có chỉ định phẫu thuật lấy bỏ dị vật. Kết quả ca phẫu thuật là dị vật mảnh sành sắc nhọn được lấy ra trong sự ngỡ ngàng của gia đình.

Mảnh sành sắc nhọn được lấy ra. Ảnh: Hoàng Yến

Mảnh sành sắc nhọn được lấy ra. Ảnh: Hoàng Yến

Theo các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng: Đây là trường hợp rất hy hữu và may mắn với trẻ, vì dị vật sắc nhọn như vậy bị bỏ quên trong khớp gối đã 2 năm mà không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến trẻ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nêu rõ: Dị vật trong khớp có thể gây tổn thương đến các dây chằng, hoặc gây nhiễm trùng khớp ảnh hưởng đến vận động khớp nếu không được lấy ra sớm. Vì vậy, đối với các vết thương vùng khớp cần thăm khám ở các cơ sở y tế có trang thiết bị đầy đủ và các bác sĩ giàu kinh nghiệm để tránh bỏ sót các tổn thương như bỏ quên dị vật, vết thương thấu khớp./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.