Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra Phiên thứ nhất. 

bna_IMG_2141.JPG
Toàn cảnh phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh; Thành Duy

Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Xuân Trường- Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban Tỉnh ủy.

Dự đại hội có 303/304 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và khát vọng đổi mới, sáng tạo của gần 500 nghìn cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Nghệ An.

bna_IMG_2018.JPG
Các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức với chủ đề: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

bna_IMG_1962.JPG
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, các nội dung triển khai tại phiên làm việc hết sức quan trọng; vì vậy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung, để góp phần vào thành công của Đại hội.

bna_IMG_2070.JPG
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên làm việc, 100% đại biểu đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; Đoàn Thư ký 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí; thông qua chương trình, nội quy Đại hội.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trên các mặt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Hội, công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Hội Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tham gia hợp tác quốc tế; phương pháp chỉ đạo điều hành và thực hiện quy chế làm việc; cũng như các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.

bna_IMG_2062.JPG
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 đồng chí. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khoá IX đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh.

bna_IMG_2126.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018- 2023. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra và sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa IX đã ban hành nhiều chương trình, đề án phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân trên phạm vi toàn tỉnh.

bna_IMG_2058.JPG
Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã xây dựng và ban hành 8 đề án; 30 chương trình, 202 kế hoạch, 42 hướng dẫn và hàng trăm văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Hội.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng giám sát phản biện, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

bna_IMG_2096.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội quy Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và tham luận của các đại biểu.

Các đại biểu cũng đã nghe trình bày Đề án nhân sự và thảo luận tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028. Trên cơ sở đó, nhất trí số lượng Ban Chấp hành khóa X là 43 đồng chí, trong đó bầu tại Đại hội là 40 đồng chí (khuyết 3 đồng chí).

bna_IMG_2204.JPG
Đồng chí Phan Thế Phương - đại diện Đoàn đại biểu Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Duy

Sáng mai (28/9), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, mở ra chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong thời gian tới.

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.