Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết tại huyện Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Cùng đi trong đoàn có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai). Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai). Ảnh: Thành Cường

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương quản lý 3 xã, phường với diện tích 15,5km biên giới bờ biển với dân số 19.527 hộ/40.016 khẩu. Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng khí hậu, thời tiết và dịch Covid-19, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quản lý, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của Tổ quốc.

Đơn vị đã tham gia làm tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần quan trọng xây dựng cấp ủy và tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xóa đói giảm nghèo, xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị. Đơn vị duy trì giúp đỡ 4 hộ gia đình trên địa bàn theo mô hình VAC, nhận giúp đỡ 25 hộ gia đình trên địa bàn; vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tổng trị giá hơn 20 triệu đồng; nhận giúp đỡ 4 em học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường". Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ban, ngành cấp thị xã…

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong năm qua.

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, vì vậy, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới và biển đảo. Đặc biệt tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền nhân dân vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội vừa nâng cao cảnh giác trước âm mưu chống phá biển đảo; khai thác thế mạnh biển tuân thủ theo luật pháp quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi về mọi mặt để luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm phát triển kinh tế trên biển.

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Đón Xuân mới, đồng chí Nguyễn Văn Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong sứ mệnh bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng chí trưởng đoàn công tác chúc các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương một năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thành Cường

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) quản lý 19,5km bờ biển và 9 xã biên giới biển huyện Quỳnh Lưu với hơn 19.778 hộ/82.669 nhân khẩu. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận Nguyễn Ngọc Thìn cho biết, trong năm 2022, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của đơn vị, đó là vừa kiểm soát tốt an ninh biển đảo vừa giúp người dân thực hiện tuân thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế, phát triển kinh tế biển phù hợp với quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Cường

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Cường

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Cường

Đánh giá cao công tác xây dựng kế hoạch, phương án phân công cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy củng cố mạnh hơn tinh thần đoàn kết cộng sự, sẻ chia trong đơn vị, luôn luôn làm tốt các nguyên tắc xây dựng quân đội kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời, phối hợp tốt trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an ninh chính trị, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân Quý Mão an toàn lành mạnh, tiết kiệm.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình người có công với cách mạng ông Hoàng Văn Lảu tại khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai và ông Nguyễn Toàn Thắng, xóm 3, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết gia đình chính sách tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết gia đình chính sách tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Tại các gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc Tết gia đình chính sách tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc Tết gia đình chính sách tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp bên gia đình, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc giúp đỡ các gia đình ổn định đời sống, đón Tết an vui, đầm ấm.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao tặng những suất quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho 46 hộ nghèo trên địa bàn xã Quỳnh Thuận và Quỳnh Long.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.