Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Tiểu học Tri Lễ 2 (Quế Phong)

Lô Nguyệt - Bá Chài

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 18/7, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã lên thăm và làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tri Lễ và kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 - ngôi trường được Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO tài trợ 100% với tổng giá trị 16,5 tỷ đồng.

Tham dự buổi làm việc, về phía huyện Quế Phong có đồng chí Lô Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế hạ tầng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Tri Lễ.

Công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 đạt khoảng 70% khối lượng. Ảnh: Bá Chài

Công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 đạt khoảng 70% khối lượng. Ảnh: Bá Chài

Sau khi nghe báo cáo của xã Tri Lễ về kết quả triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền trong thời gian vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị. Mặc dù là xã biên giới, có diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình phức tạp, là xã có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, đời sống của nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 75%, nhiều bản chưa có đường giao thông và điện lưới, … nhưng thời gian qua, Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Tri Lễ đã đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Trong 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực, các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được cải thiện, giáo dục, y tế được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2. Ảnh: Bá Chài

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2. Ảnh: Bá Chài

Kiểm tra công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2, đồng chí ghi nhận sự vào cuộc và triển khai công trình của Tập đoàn TECCO. Ngay sau ngày khởi công, đơn vị tài trợ đã huy động trên 30 công nhân, ưu tiên nguồn lực để triển khai ngay, đến nay công trình đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm học mới 2022-2023. Được biết, đây sẽ là Trường PTCS dân tộc bán trú cấp tiểu học đầu tiên trên địa bàn huyện Quế Phong./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.