Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách ở huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đình Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu và 2 gia đình chính sách trên địa bàn.

Chiều 05/02/2021, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách ở huyện Quỳnh Lưu.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Quỳnh Lưu.
Thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, đồng chí Bùi Đình Long đã biểu dương những hoạt động của đồn trong năm 2020. Đồn đã luôn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững biên giới trên biển, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân.
Đoàn công tác tặng quà Tết cho Đồn biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ: Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là một cái Tết rất đặc thù khi mà nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao, trong đó có nguy cơ nhập cư trái phép bằng đường biển. Đồng chí mong muốn các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tiếp tục làm tốt công tác ứng trực, tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép mang theo nguy cơ dịch bệnh.
Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cũng cần đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ dịp Tết. Các cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết không quên việc gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an lành đến các cán bộ, chiến sĩ và gia đình.
Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung
Tiếp đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết tới các y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu và những người bệnh đang điều trị tại đây. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu trong việc thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch Covid-19, xây dựng bệnh viện an toàn, phát triển chuyên môn kỹ thuật cũng như đảm bảo đời sống cán bộ, nhân viên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Chung
Gửi lời chúc năm mới an lành đến y, bác sĩ và người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bệnh viện trong dịp Tết này tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh, phát hiện người nghi ngờ mắc Covid-19, triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch, tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế. Đồng chí chúc các bệnh nhân mau lành bệnh, sớm trở về sum vầy với gia đình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà tết của tỉnh Nghệ An cho thương binh Cao Danh Kiều. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà Tết của tỉnh cho thương binh Cao Danh Kiều. Ảnh: Thành Chung
Trong buổi chiều, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Tết cho 2 gia đình chính sách ở xã Quỳnh Lương và xã Quỳnh Minh là: Gia đình thương binh Hồ Tố Tráng (thương binh 4/4) và gia đình thương binh Cao Danh Kiều (thương binh 85%)./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.