Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại Nghĩa Đàn, Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, tổ bầu cử các xã, xóm thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai tốt công tác bầu cử ở địa phương.

Chiều 18/5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa. Cùng đi có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

ĐẢM BẢO TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN

Tại huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 2 xóm Bình Hạnh và khu vực số 3 xóm Bình Phát, xã Nghĩa Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Đến thời điểm kiểm tra, xã Nghĩa Bình có 2.238  cử tri, 5 khu vực bỏ phiếu. Theo báo cáo của xã Nghĩa Bình, đến nay địa phương đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch được chú trọng. Ủy ban bầu cử xã tập trung công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Trang trí trực quan sinh động, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, pano, áp phích.

Đoàn kiểm tra việc chuẩn bị thùng phiếu của xóm Bình Hạnh xã Nghĩa Bình. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra việc chuẩn bị thùng phiếu của xóm Bình Hạnh xã Nghĩa Bình. Ảnh: Thanh Lê

Theo thống kê của huyện Nghĩa Đàn đến thời điểm hiện nay 97.571 cử tri. Huyện tiếp tục rà soát bổ sung danh sách cử tri biến động, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử.

Huyện xây dựng phương án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, về các ứng cử viên được thông tin cử tri trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện.
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Bình. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Bình. Ảnh: Thanh Lê
Tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra, huyện Nghĩa Đàn đề xuất phương án giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, như tất cả cử tri phải khai báo y tế, việc áp dụng bố trí phòng riêng cách ly y tế tại các khu vực bỏ phiếu.
Kiểm tra công tác bầu cử tại trụ sở UBND xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa). Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra công tác bầu cử tại trụ sở UBND xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa). Ảnh: Thanh Lê
Tại thị xã Thái Hòa đoàn đã đến kiểm tra tại UBND xã Nghĩa Thuận,  khu vực bỏ phiếu số 2 và số 3 của xã Nghĩa Thuận và tại trụ sở xã Đông Hiếu. 
CẬP NHẬT DANH SÁCH CỬ TRI
Qua kiểm tra trực tiếp tại các khu vực bầu cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.
Phó Chủ tịch Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi với cán bộ xóm 3 xã Nghĩa Thuận về công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi với cán bộ xóm 3 của  xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) đây là khu vực bỏ phiếu có 1.225 cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng lưu ý Ủy ban Bầu cử các huyện, tổ bầu cử các xã, xóm, bản thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử ở địa phương, rà soát lại một lần nữa công tác chuẩn bị bầu cử, phát hiện những điểm còn khiếm khuyết để khắc phục. Các địa phương tiếp tục rà soát cập nhật danh sách cử tri nếu có biến động.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa). Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tiểu sử các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên từ Trung ương về ứng cử tại địa phương; tuyên truyền để các cử tri hiểu rõ về quyền của mình trong bầu cử.

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử, nhất là ở tại điểm bầu cử cơ sở, thực hành thành thạo việc điều hành bầu cử từ trước để tránh bị lúng túng, làm ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử

Ủy ban bầu cử huyện, thị xã cần phân công người phụ trách bầu cử để đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật và thực sự phải là ngày hội lớn của toàn dân.

Kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026  tại trụ sở UBND xã Đông Hiếu. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 tại trụ sở UBND xã Đông Hiếu. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, chỉ đạo các Tổ bầu cử phân công nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, rõ ràng theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định ở Luật bầu cử; tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phục vụ cho cuộc bầu cử; chủ động phương án để giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, phức tạp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.            

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.