Chương trình thơ, nhạc kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Danh nhân Hồ Xuân Hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Xuân Hương, ngày 15/9, tại nhà thờ họ Hồ đại tộc xã Quỳnh Đôi, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình thơ, nhạc Hồ Xuân Hương.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Lưu tham dự chương trình. Ảnh: Việt Hùng

Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Lưu tham dự chương trình. Ảnh: Việt Hùng

Tại kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41, diễn ra từ ngày 9 đến 24/11/2021 tại Paris, Thủ đô Cộng hòa Pháp đã thông qua danh sách các Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022 - 2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất.

Tại kỳ họp này, hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được thông qua.


Ông Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An đánh trống khai mạc chương trình. Ảnh: Việt Hùng.

Ông Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An đánh trống khai mạc chương trình. Ảnh: Việt Hùng.

Để tôn vinh những giá trị của thơ Hồ Xuân Hương, tại chương trình có trên 15 tiết mục thơ, nhạc do 60 nhà thơ, những người sáng tác các tác phẩm viết về “Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương” và Câu lạc bộ ca trù huyện Diễn Châu tham gia biểu diễn.

Bài thơ tiêu biểu của nữ sỹ Hồ Xuân Hương “Thương ôi phận gái” được thể hiện qua giọng ngâm của NSƯT Ngọc Hà và phần phụ họa tấu sáo của Nhạc sỹ Hữu Đào. Ảnh: Việt Hùng.

Bài thơ tiêu biểu của nữ sỹ Hồ Xuân Hương “Thương ôi phận gái” được thể hiện qua giọng ngâm của NSƯT Ngọc Hà và phần phụ họa tấu sáo của Nhạc sỹ Hữu Đào. Ảnh: Việt Hùng.

Các tác phẩm được trình diễn qua các bài hát, ngâm thơ của các nhà thơ với giọng điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc và nhận được sự tán thưởng của các đại biểu và nhân dân đón xem.

Các tiết mục ca trù do CLB ca trù huyện Diễn Châu biểu diễn. Ảnh: Việt Hùng.
Các tiết mục ca trù do CLB ca trù huyện Diễn Châu biểu diễn. Ảnh: Việt Hùng.

Qua chương trình thơ, nhạc, các nhà thơ đã bày tỏ tình cảm, niềm kính yêu đối với Nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng để các văn nghệ sỹ tiếp tục có những sáng tác mới cống hiến cho nền văn học, nghệ thuật tỉnh nhà.

Đông đảo các em học sinh đến thưởng thức chương trình. Ảnh: Việt Hùng

Đông đảo các em học sinh đến thưởng thức chương trình. Ảnh: Việt Hùng

Hồ Xuân Hương sinh năm 1772 mất năm 1822 là con gái của Hồ Phi Diễn (1703-1786). Quê quán ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bà có tên thật là Hồ Phi Mai hay còn có nghĩa là hoa mai bay trên hồ, bút hiệu Xuân Hương.

Tuyển tập 10 bài thơ hay nhất của Hồ Xuân Hương gồm có: Thơ tự tình; Lấy chồng chung; Đánh đu; Bánh trôi nước; Canh khuya; Đánh cờ; Quả mít; Vịnh cái quạt; Cảnh thu; Vấn nguyệt.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.