Nghệ An: Hơn 400 trường học vẫn ngập trong nước lũ

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lũ khiến hơn 400 trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải nghỉ học. Công tác khắc phục đang được các trường khẩn trương thực hiện để sớm đón học sinh trở lại trường.
Đến ngày 2/10, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn còn ngập trong nước lũ. Trong ảnh: Trường mầm non và THCS Thanh Khai vẫn đang bị chia cắt. Tại xã này cũng đang còn 4 xóm bị cô lập. Đợt mưa lớn vừa qua khiến toàn bộ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, nhiều bàn ghế trong lớp học và nhiều phòng học của cả hai trường bị hư hỏng. Ảnh: MH

Đến ngày 2/10, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn còn ngập trong nước lũ. Trong ảnh: Trường mầm non và THCS Thanh Khai vẫn đang bị chia cắt. Tại xã này cũng đang còn 4 xóm bị cô lập. Đợt mưa lớn vừa qua khiến toàn bộ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, nhiều bàn ghế trong lớp học và nhiều phòng học của cả hai trường bị hư hỏng. Ảnh: MH

Nhiều khu vực của Trường THCS Thanh Khai nước vẫn còn lênh láng. Ảnh: MH
Nhiều khu vực của Trường THCS Thanh Khai nước vẫn còn lênh láng. Ảnh: MH
Nước ngập nhiều phòng học, khiến không ít bàn ghế bằng gỗ ép bị hư hỏng. Ảnh: MH

Nước ngập nhiều phòng học, khiến không ít bàn ghế bằng gỗ ép bị hư hỏng. Ảnh: MH

Đợt lũ bất ngờ vào tối 30/9 khiến dãy tường rào của Trường Tiểu học Thanh Ngọc đổ sập và nước lũ ồ ạt đổ về trong đêm. Đây là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất của huyện Thanh Chương. Ảnh: MH

Đợt lũ bất ngờ vào tối 30/9 khiến dãy tường rào của Trường Tiểu học Thanh Ngọc đổ sập và nước lũ ồ ạt đổ về trong đêm. Đây là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất của huyện Thanh Chương. Ảnh: MH

Cơn lũ đi qua, rất nhiều tài sản của trường bị hư hỏng nặng. Ảnh: MH

Cơn lũ đi qua, rất nhiều tài sản của trường bị hư hỏng nặng. Ảnh: MH

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đi thăm hỏi các nhà trường bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: MH

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đi thăm hỏi các nhà trường bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: MH

Hiện tại, mưa lũ rút đến đâu, nhà trường nỗ lực khắc phục đến đó. Ngày 3/10, trên toàn địa bàn huyện Thanh Chương dự kiến vẫn còn 66 trường tạm thời chưa thể đón học sinh tới trường. Ảnh: MH

Hiện tại, mưa lũ rút đến đâu, nhà trường nỗ lực khắc phục đến đó. Ngày 3/10, trên toàn địa bàn huyện Thanh Chương dự kiến vẫn còn 66 trường tạm thời chưa thể đón học sinh tới trường. Ảnh: MH

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, công tác dọn vệ sinh trường lớp đang được các trường khẩn trương triển khai. Ảnh: MH

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, công tác dọn vệ sinh trường lớp đang được các trường khẩn trương triển khai. Ảnh: MH

Trường mầm non thị trấn Yên Thành dọn dẹp vệ sinh trường lớp để dự kiến đón học sinh đi học trong ngày 3/10. Ảnh: PV

Trường mầm non thị trấn Yên Thành dọn dẹp vệ sinh trường lớp để dự kiến đón học sinh đi học trong ngày 3/10. Ảnh: PV

Nằm ở vùng trũng thấp, trường mầm non Công Thành cũng bị ngập lụt khá sâu. Hai ngày cuối tuần, phụ huynh và giáo viên cùng chung tay để dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: PV

Nằm ở vùng trũng thấp, trường mầm non Công Thành cũng bị ngập lụt khá sâu. Hai ngày cuối tuần, phụ huynh và giáo viên cùng chung tay để dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: PV

Giáo viên Trường THCS Chi Khê (Con Cuông) cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đón học sinh trở lại trường, không để việc dạy và học bị gián đoạn lâu. Ảnh: MH

Giáo viên Trường THCS Chi Khê (Con Cuông) cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đón học sinh trở lại trường, không để việc dạy và học bị gián đoạn lâu. Ảnh: MH

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.