Quân đội Australia tham gia tập trận tại Biển Đông

Lan Hạ (Theo 9 news)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Toàn bộ 3 quân chủng của lực lượng vũ trang Australia sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh quốc tế kéo dài 2 tuần, mang tên Bersama Lima 18, trên Biển Đông từ ngày 2-19/10.
Đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Ảnh: AP
Đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Ảnh: AP
Trong thời gian gần đây Trung Quốc có các hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo của mình tại tuyến đường giao thương quan trọng này, Australia tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động "tự do đi lại" trong khu vực tranh chấp.

Đại tá Không quân Australia Nicholas Pratt ngày 1/10 tuyên bố: "Cuộc tập trận này sẽ bao gồm nội dung huấn luyện trận địa, diễn tập bắn đạn thật cũng như diễn tập sở chỉ huy nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của các lực lượng trên biển, trên mặt đất và trên không của Australia. Các hoạt động diễn tập này sẽ tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia đối tác về chiến thuật và phương thức hoạt động của nhau".

Australia sẽ cử 9 máy bay tiêm kích Hornet, 4 máy bay khác, 2 tàu hải quân và một trung đội lục quân Australia từ Trung đội Rifle Company Butterworth (một trung đội lục quân của Australia đóng tại Butterworth, Penang, Malaysia).

Cuộc tập trận Bersama Lima 18 sẽ có sự tham gia của quân đội các nước Australia, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Biển Đông là khu vực tranh chấp được nhiều nước châu Á tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, song Australia liên tiếp cho rằng khu vực này cần mở cửa đối với tàu thuyền của mọi quốc gia.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.