Quế Phong tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8, huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía huyện Quế Phong có các đồng chí: Sầm Văn Duyệt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, cùng các tập thể, cá nhân được tuyên dương.

bna_1. ảnh pv.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Năm học 2022-2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành cũng như thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, ngành Giáo dục huyện Quế Phong đã nỗ lực, phấn đấu, cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Đến nay, toàn huyện có 12 trường được Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 và được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 29 trường, đạt 78,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các cấp, ngành quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Năm học 2022-2023, huyện Quế Phong tiếp tục giữ vững và nâng cao tỷ lệ các tiêu chí, tiêu chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập THCS mức độ 2.

Tổ chức tốt cuộc thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, hội thi giáo viên dạy giỏi ở cả 3 cấp học, nhằm tạo cơ hội để giáo viên được chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp, cũng như khẳng định được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân. Cùng với đó, phát hiện và bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp cho các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn; tại Cuộc thi KHKT cấp huyện đã thu hút được tất cả các trường THCS trên địa bàn toàn huyện tham gia, với 33 dự án của 62 học sinh. Một số dự án mang tính thời sự, đã đề cập đến các vấn đề “nóng” trong xã hội, vận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Ngành đã khuyến khích các trường tạo điều kiện để học sinh được tham gia các sân chơi, cuộc giao lưu cấp tỉnh, cấp quốc gia như Hội thi "Đình sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt" tiểu học. Năm học 2022 - 2023 có 30 giải trong Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 2 dự án đạt giải Cuộc thi KHKT cấp tỉnh; 4 giải trong Hội thi "Hát dân ca trong trường học" cấp tỉnh và tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

bna_6. ảnh pv.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Đình Tuyên

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những thành tích mà ngành Giáo dục huyện Quế Phong đạt được trong năm học qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở một huyện miền núi như huyện Quế Phong cần quan tâm đến một số nội dung, đó là quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, giảm dần điểm lẻ, quy hoạch xây dựng các trường phổ thông dân tộc bán trú để các em học sinh ở các vùng xa, vùng khó khăn có cơ hội được sinh hoạt và học tập tốt; Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và giáo viên; xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo…

bna-2. ảnh pv.jpg
Lãnh đạo huyện Quế Phong trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Đình Tuyên

Tại hội nghị, 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 và 7 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cũng dịp này, UBND huyện Quế Phong đã trao Giấy khen cho 12 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023; 38 tập thể đạt Lao động tiên tiến, 169 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.