Quỳnh Lưu: Mưa lớn gây ngập nặng, người dân trắng đêm gia cố đê

Quang An - Hải Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Tại huyện Quỳnh Lưu, một số địa phương đã bị ngập cục bộ, người dân buộc phải kê cao tài sản hoặc di dời tránh lụt trong đêm.

Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó huyện Quỳnh Lưu đón nhận lượng mưa kỷ lục từ 100-250mm, có nơi lên đến 300mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân đã bị ngập. Trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào.

Thông tin từ chính quyền thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu cho biết, trong đêm 28/9, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn liên tục, khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập úng cục bộ.

Nước tràn vào nhà gây ngập úng một số hộ dân ở thị trấn Cầu Giát tối 28/9. Ảnh: UBND thị trấn Cầu Giát

Nước tràn vào nhà gây ngập úng một số hộ dân ở thị trấn Cầu Giát tối 28/9. Ảnh: UBND thị trấn Cầu Giát

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ, đến 23h đêm 28/9 đã có 70 hộ dân trong khu dân cư bị nước tràn vào nhà. Bên cạnh đó, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt do những khu vực này là vùng trũng tại địa phương.

Ông Lại Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cầu Giát cho biết: Ngay trong đêm, chúng tôi đã tuyên truyền trên loa phát thanh, huy động các lực lượng ở khối xóm hỗ trợ bà con tại những khu vực ách yếu kê cao đồ đạc, tài sản. Những hộ có nguy cơ lụt nặng được vận động đi tránh trú tại nhà người thân. Bên cạnh đó, 2 hộ neo đơn trên địa bàn cũng được lực lượng chức năng di dời đến nhà nghỉ trên địa bàn để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng thị trấn Cầu Giát hỗ trợ người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: UBND thị trấn Cầu Giát

Lực lượng chức năng thị trấn Cầu Giát hỗ trợ người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: UBND thị trấn Cầu Giát

Được biết, thị trấn Cầu Giát cũng đã huy động toàn bộ lực lượng, sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ người dân xuyên đêm nếu xảy ra sự cố ngập lụt trên diện rộng.

Lực lượng chức năng thị trấn Cầu Giát sơ tán người dân trong đêm. Clip: UBND thị trấn Cầu Giát

Tại địa bàn các xã khác, theo ghi nhận, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, mưa to, gió lớn do hoàn lưu bão số 4 đã khiến một đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân trắng đêm đội mưa để gia cố đê.

Một số hình ảnh tại các địa phương của huyện Quỳnh Lưu:

Lượng mưa kỷ lục khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân ở nhiều xóm của xã Quỳnh Long. Ảnh: Hải Hoàng

Lượng mưa kỷ lục khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân ở nhiều xóm của xã Quỳnh Long. Ảnh: Hải Hoàng

Một số trường học trên địa bàn Quỳnh Lưu cũng bị ngập nặng. Ảnh: Hải Hoàng

Một số trường học trên địa bàn Quỳnh Lưu cũng bị ngập nặng. Ảnh: Hải Hoàng

Người dân gấp rút di chuyển lúa ngô lên khu vực cao hơn, hạn chế thiệt hại. Ảnh:Hải Hoàng

Người dân gấp rút di chuyển lúa ngô lên khu vực cao hơn, hạn chế thiệt hại. Ảnh:Hải Hoàng

Một đoạn đê ở xóm 4, xã Quỳnh Tam có nguy cơ bị vỡ. Ảnh: Hải Hoàng

Một đoạn đê ở xóm 4, xã Quỳnh Tam có nguy cơ bị vỡ. Ảnh: Hải Hoàng

Người dân cùng lực lượng chức năng trắng đêm đội mưa để gia cố đê. Ảnh: Hải Hoàng

Người dân cùng lực lượng chức năng trắng đêm đội mưa để gia cố đê. Ảnh: Hải Hoàng

Người dân và lực lượng chức năng xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu gia cố đê. Video: Hải Hoàng

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.