Quỳnh Lưu tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực thu hút đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-  Trong khuôn khổ sự kiện đón nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023, chiều 25/3, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị gặp mặt tri ân các doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người con xa quê...

Dự hội nghị có Tiến sĩ Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam; ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, con em trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt tri ân các doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người con xa quê. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt tri ân các doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người con xa quê. Ảnh: Thu Hương

Quỳnh Lưu nằm ở vùng Đông Bắc của tỉnh Nghệ An có diện tích tương đối rộng với gần 435 km2, dân cư đông với 312.000 người; địa hình đa dạng, hệ thống giao thông tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Hương.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Hương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Những năm qua, huyện không ngừng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, duy trì hiệu quả Bộ phận phục vụ hành chính công, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, trong những năm qua, nhiều dự án đã được đầu tư vào địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lợi chia sẻ quá trình đầu tư về lĩnh vực giày dép xuất khẩu. Ảnh: Thu Hương

Đại diện Tập đoàn Hoa Lợi chia sẻ quá trình đầu tư về lĩnh vực giày dép xuất khẩu. Ảnh: Thu Hương

Tính từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã thu hút được 192 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 14.715 tỷ đồng; trong đó lĩnh vực công nghiệp có 84 dự án với vốn đăng ký 13.594 tỷ đồng; thương mại 77 dự án với số vốn 593 tỷ đồng và nông nghiệp 31 dự án với số vốn đăng ký 528 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đang triển khai hiệu quả nhiều dự án tại Quỳnh Lưu như: Công ty CP xi măng Tân Thắng, Công ty TNHH Đức Tài, Công ty CP khoa học công nghệ tảo Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Minh An, Công ty TNHH Việt Úc... nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sản xuất tảo xoắn trên địa bàn Quỳnh Lưu. Ảnh: TL

Sản xuất tảo xoắn trên địa bàn Quỳnh Lưu. Ảnh: TL

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vấn đề chưa đạt được kỳ vọng về nhà đầu tư như: công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, việc xử lý các thủ tục đầu tư còn kéo dài, công tác tiếp cận còn nhiều hạn chế...

Do đó, trong thời gian tới huyện Quỳnh Lưu quyết tâm đổi mới tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn. Trong đó tập trung nguồn lực cho sự phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, gắn kết thuận lợi. Tập trung hoàn thành xây dựng các tuyến đường trọng điểm: Đường cao tốc Bắc Nam, đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, Đường và cầu từ Quốc lộ 48B đến Quỳnh Nghĩa, Tuyến đường tránh Quốc lộ 1A qua các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn. Huyện phấn đấu năm 2023 thu hút khoảng 10 -12 dự án; trong đó có 1 - 2 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; giải quyết việc làm cho người lao động khoảng 2.000 - 3.000 lao động.

Trung tâm huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: TL

Trung tâm huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: TL

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến, đóng góp của các đại biểu để Quỳnh Lưu có những giải pháp tốt, hỗ trợ, đồng hành của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong thời gian tới.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.