Reuters: Nhiều tiếng súng nổ trong chiến dịch truy bắt nghi phạm tấn công Paris

(Baonghean.vn) - Theo Reuters, một nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết nhiều tiếng súng vang lên tại khu vực Saint Denis ở phía Bắc Paris vào sáng 18/11, khi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiến hành chiến dịch truy bắt một trong các nghi phạm gây ra vụ xả súng đêm 13/11 tại thủ đô của Pháp.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra tiếng súng ở Saint-Denis, gần thủ đô Paris hôm 18/11 trong chiến dịch truy bắt những kẻ lẩn trốn sau các vụ tấn công đẫm máu đêm 13/11 tại thủ đô của Pháp. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra tiếng súng ở Saint-Denis, gần thủ đô Paris hôm 18/11. Ảnh: Reuters.

Kênh truyền hình BFMTV của Pháp cho biết một số cảnh sát đã bị thương trong chiến dịch nói trên.

Cả BFMTV và iTele đều phát đi các đoạn băng nghiệp dư ghi lại cảnh các vụ nổ súng và dẫn lời các nhân chứng có mặt tại khu vực cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng nổ lác đác từ lúc 4h30 sáng (theo giờ địa phương).

Chiến dịch truy quét diễn ra gần sân vận động Stade de France, nơi 3 kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ các đai thuốc nổ chúng đeo quanh người, làm chết một nạn nhân hôm 13/11.

Theo thống kê, tổng cộng có ít nhất 129 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công tại Paris hồi cuối tuần trước, và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ việc này. 7 phiến quân của lực lượng IS đã bỏ mạng trong vụ tấn công, 2 kẻ khác hiện còn lẩn trốn.

Trước đó, 2 chuyến bay của hãng hàng không Pháp Air France trong hành trình từ Mỹ tới Paris đã phải chuyển hướng do các vấn đề về an ninh, theo thông tin từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo người phát ngôn của FAA, một chiếc Airbus A-380 khởi hành từ Los Angeles đã hạ cánh tại thành phố Salt Lake, tại đó hành khách và phi hành đoàn đã được di chuyển khỏi máy bay và chuyển vào phòng đợi.

Một chuyến bay khác khởi hành từ sân bay quốc tế Dulles nằm ở ngoại ô Washington đã chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay quốc tế Halifax ở Nova Scotia, cũng do quan ngại về vấn đề an ninh.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.