Rực rỡ cờ hoa, đèn lồng đón Tết ở miền Tây xứ Nghệ

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa đỏ thắm cùng hàng loạt cây nêu đều tăm tắp đã được dựng lên dọc 2 bên đường... là những hình ảnh ấn tượng khi ngược miền Tây xứ Nghệ những ngày cận Tết.
a
Không khí Tết đã về với các huyện miền Tây xứ Nghệ. Trên tuyến Quốc lộ 48, đi qua các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong xuất hiện những cây nêu Tết tạo nên khung cảnh rực rỡ, khí thế dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Quang An
Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào đón Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhiều tuyến đường ở miền Tây xứ Nghệ đã được trang hoàng, rợp cờ đỏ sao vàng. Trong ảnh: Cầu treo Châu Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu được treo cờ Tổ quốc đỏ rực. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào đón Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhiều tuyến đường ở miền Tây xứ Nghệ đã được trang hoàng, rợp cờ đỏ sao vàng. Trong ảnh: Cầu treo Châu Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu được treo cờ Tổ quốc đỏ rực. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, cờ Tổ quốc rực rỡ được dựng ngay hàng, thẳng tắp nối dài, tạo khí thế mừng Đảng mừng Xuân, đón chào năm mới cho người dân địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, cờ Tổ quốc rực rỡ được dựng ngay hàng, thẳng tắp nối dài, tạo khí thế mừng Đảng mừng Xuân, đón chào năm mới cho người dân địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, bên cạnh cờ hoa thì những chiếc đèn lồng gắn lên các cây nêu Tết cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua khi về phố núi. Để có được những tuyến đường lung linh đón Tết là sự góp sức, đồng lòng của chính quyền UBND thị trấn Kim Sơn và đông đảo người dân. Ảnh: Quang An
Tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, bên cạnh cờ hoa thì những chiếc đèn lồng gắn lên các cây nêu Tết cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua khi về phố núi. Để có được những tuyến đường lung linh đón Tết là sự góp sức, đồng lòng của chính quyền UBND thị trấn Kim Sơn và đông đảo người dân. Ảnh: Quang An

Tại khối Tân Hưng 1, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, người dân sắp xếp thời gian để chung tay dựng nêu đón Tết. Ảnh: Quang An
Tại khối Tân Hưng 1, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, người dân sắp xếp thời gian để chung tay dựng nêu đón Tết. Ảnh: Quang An
Được biết, mỗi cây nêu hoàn chỉnh có chi phí khoảng 700.000 đồng, bà con tự nguyện đóng góp tiền và cùng nhau trang trí, vừa tô điểm con đường, tạo không khí mừng Đảng mừng Xuân. Ảnh: Xuân Hoàng
Được biết, mỗi cây nêu hoàn chỉnh có chi phí khoảng 700.000 đồng, bà con tự nguyện đóng góp tiền và cùng nhau trang trí, vừa tô điểm con đường, tạo không khí mừng Đảng mừng Xuân. Ảnh: Xuân Hoàng
Một trong những nét đáng chú ý nhất dịp này tại thị trấn Tân Lạc là dãy đèn lồng trải dài khoảng 1km. Ảnh: Quang An
Một trong những nét đáng chú ý nhất dịp này tại thị trấn Tân Lạc là dãy đèn lồng trải dài khoảng 1km. Ảnh: Quang An
Được biết, những chiếc đèn lồng này được người dân 2 bên đường chung tiền, chung sức để dựng nên với kinh phí hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quang An
Được biết, những chiếc đèn lồng này được người dân 2 bên đường chung tiền, chung sức để dựng nên với kinh phí hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quang An
Ông Ngô Xuân Viên ở khối 2, thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) cho biết: Khi khối xóm phát động trang trí đường để đón Tết, chúng tôi hưởng ứng ngay vì vừa tạo nên khung cảnh lung linh, vừa gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Ngô Xuân Viên ở khối 2, thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) cho biết: Khi khối xóm phát động trang trí đường để đón Tết, chúng tôi hưởng ứng ngay vì vừa tạo nên khung cảnh lung linh, vừa gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.