(Baonghean.vn) - Khi phát hiện thông tin trên báo chí, phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu phải tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý thông tin phản ánh.
(Baonghean.vn) -Chị Nguyễn Thị Huyền ở Tân Kỳ hỏi: Em trai tôi bị người khác vu khống trên mạng xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm. Vậy tội vu khống người khác có bị xử lý hình sự không?
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo) và bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư).
(Baonghean.vn) - Thấy tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ, T. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân câu like và “cảnh báo” người dân xung quanh với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an.
(Baonghean.vn) - Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành xác minh, phát hiện chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có bài đăng gây hiểu nhầm, tác động xấu đến dư luận quần chúng trên Facebook là anh H.V.H trú tại xã Nam Thái.
(Baonghean.vn) - Phạm Văn Hùng đã ép em Nguyễn Văn Q. vào nằm trong ngăn đông tủ lạnh rồi kéo cửa kính lại, dùng điện thoại chụp ảnh. Sau đó, Hùng đăng lên Facebook với nội dung em Quân bị côn đồ giết, cướp tài sản.
(Baonghean.vn) - Bán chưa hết cá, bà N.O đăng thông tin “chợ đóng hết rồi”, khiến nhiều người dân địa phương vô cùng hoang mang, vội vàng đi mua thực phẩm để tích trữ.
Sau khi bị dư luận chỉ trích về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến đại dịch virus corona, Ngô Thanh Vân đã phải đăng tải lời xin lỗi trên Fanpage của mình, tuy nhiên lời xin lỗi này dường như chưa làm dư luận bằng lòng.
(Baonghean.vn) - Đây là vấn đề được nêu ra tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức sáng 6/9.
(Baonghean.vn) - Là một linh mục, nhưng Nguyễn Đình Thục đã không làm đúng vai trò “chủ chăn” của mình, mà luôn có những lời lẽ bóp méo sự thật, kích động giáo dân chống đối chính quyền một cách ngông cuồng. Thậm chí, Thục còn lợi dụng các buổi hành lễ ở nhà thờ để rao giảng chống đối chính quyền.
Chiều 7/12, Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt số tiền 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Liên (trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) vì đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức cá nhân.