Sản phẩm cam Thanh Chương được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với lợi thế đa dạng về thổ nhưỡng, cùng sự cần cù, chịu khó, cần mẫn của người nông dân, huyện Thanh Chương đã, đang tập trung sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn. Sản phẩm cam tại 2 nông, trang trại với diện tích 10 ha được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

bna_ MH1.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và UBND huyện Thanh Chương trao Giấy chứng nhận sản phẩm cam hữu cơ đối với Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Chiều 15/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận sản phẩm cam hữu cơ đối với Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương).

Giấy chứng nhận do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp.

bna_ MH4.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và UBND huyện Thanh Chương tham quan Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường có tổng diện tích 5 ha, sản lượng bình quân mỗi năm đạt khoảng 50 tấn, được sản xuất theo phương thức canh tác hữu cơ, hoàn toàn không dùng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật.

Theo kết quả đánh giá của các cơ quan chức năng, sản phẩm cam hữu cơ của Nông trại Ngọc Hường đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận cam hữu cơ theo quy định tại Nghị định số 109, ngày 29/08/2028 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

bna_ MH3.jpg
Sản phẩm cam hữu cơ của Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường được bán tại vườn với giá 50 -65 nghìn đồng/kg. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH.jpg
Phát biểu tại Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận cam hữu cơ cho Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - ông Trình Văn Nhã nhấn mạnh: Bên cạnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, cấp uỷ, chính quyền các cấp địa phương cùng đồng hành với nông dân trong việc kết nối, đưa các sản phẩm ra thị trường, để lan toả các sản phẩm hữu cơ Thanh Chương ra các thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài Nông trại cam hữu cơ Ngọc Hường đạt tiêu chuẩn và được chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cam hữu cơ, trước đó, Trang trại cam bác sĩ Khánh cũng đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn cam hữu cơ.

Với lợi thế đa dạng về thổ nhưỡng, sản phẩm nông nghiệp, cùng với sự cần cù, chịu khó của người nông dân, huyện Thanh Chương đã và đang tập trung đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ, an toàn với các sản phẩm được xác định chủ lực: cam, bưởi, chè hữu cơ.

bna_ MH5.jpg
Sản phẩm bưởi đường sản xuất theo phương thức canh tác hữu cơ của gia đình ông Lâm Văn Tiến ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Hiện tại, ngoài 2 nông, trang trại cam được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ, trên địa bàn huyện cũng đã có sản phẩm bưởi Thanh Mỹ, bưởi đường tại xã Thanh Thịnh và một số sản phẩm khác cũng đã áp dụng phương thức sản xuất hữu cơ, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân, vừa góp phần cải tạo đất và bảo vệ môi trường, sức khoẻ người sản xuất; nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

tin mới

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.