Sôi động mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trước đây, học sinh miền núi đi học xa nhà hoặc ở trọ, hoặc phải tá túc trong những căn nhà lá xiêu vẹo được dựng tạm ở gần trường học. Nhưng nay thì các em được ở lại trường và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú.
Mô hình Trường PT DTBT  dành cho học sinh THCS được
Mô hình Trường PTDTBT dành cho học sinh THCS được đưa vào hoạt động đầu tiên ở Nghệ An từ năm học 2010 - 2011 tại huyện miền núi Kỳ Sơn. Sau 10 năm đi vào hoạt động, hiện toàn tỉnh đã có 35 trường tập trung tại các huyện miền núi. Ảnh: MH
mô
Việc đưa mô hình trường PTDTBT THCS đi vào hoạt động được xem là một bước ngoặt rất lớn với giáo dục miền núi. Học ở mái trường này, các em không còn phải lo chỗ ở, không phải lo bữa ăn hàng ngày. Ảnh: MH
Đối với học sinh bán trus
Đối với học sinh bán trú các em được hưởng đầy đủ các chính sách ưu tiên dành cho học sinh là con em người dân tộc thiểu số. Đó là được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/tháng, được hỗ trợ tiền nhà ở đối với học sinh tự túc nhà ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mức hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở/tháng; được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng (mức hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học). Ảnh: MH
Mức hỗ trợ này dẫu chưa phải là nhiều nhưng những năm qua bằng nỗ lực của các nhà trường, hơn 11.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An đã được chăm lo đầy đủ.
Mức hỗ trợ này dẫu chưa phải là nhiều, nhưng những năm qua bằng nỗ lực của các nhà trường, hơn 11.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An đã được chăm lo đầy đủ. Trong ảnh: Dù mỗi bữa ăn của học sinh bán trú chưa đến 12.000 đồng, nhưng học sinh Trường PTDTBT THCS Mường Ải vẫn có thể yên tâm với những bữa ăn chất lượng, sạch sẽ. Ảnh: MH
Bên cạnh mô hình trường bán trú, Nghệ An cũng phát triển mô hình trường nội trú
Bên cạnh mô hình trường bán trú, Nghệ An cũng phát triển mô hình trường nội trú. Qua 10 năm triển khai, toàn tỉnh từ 1 trường đã phát triển thành 8 trường PTDTNT với 105 lớp học và 2.774 học sinh (gồm 2 trường THPT và 6 trường THCS ở các huyện Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn) với gần 3.000 học sinh là người DTTS đang theo học. Trong ảnh: Trường PTDTNT THCS huyện Tương Dương - một trong những ngôi trường đầu tiên ở bậc THCS được thành lập và được đầu tư khang trang, hiện đại. Hiện trường có gần 400 học sinh đang theo học. Ảnh: MH
Cùng với bậc THPT và THCS, từ vài năm trở lại đây mô hình Trường PT DT BT ở tiểu học cũng đã bắt đầu phát triển ở Nghệ An. Ảnh: MH
Cùng với bậc THPT và THCS, từ vài năm trở lại đây mô hình Trường PTDBT ở tiểu học cũng đã bắt đầu phát triển ở vùng cao Nghệ An. Trong ảnh: Học sinh ở Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lống 1. Ảnh: MH
Mô hình ban đầu được hoạt động hoàn toàn
Mô hình ban đầu được hoạt động hoàn toàn "tự phát" tại huyện Kỳ Sơn với buổi đầu mỗi trường chỉ có khoảng 20 - 30 em. Việc triển khai mô hình hoàn toàn là tự nguyện của các thầy giáo, cô giáo. Học sinh bán trú ở bậc tiểu học đa phần đều ở xa điểm trường chính và tập trung chủ yếu từ lớp 3 đến lớp 5. Ảnh: MH
Hiện mô hình bán trú tiểu học đã phát triển đến các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông ...nhưng điều kiện hoạt động vẫn rất khó khăn, đặc biệt là nơi ản ở sinh hoạt. Ảnh:  MH
Hiện mô hình bán trú tiểu học đã phát triển đến các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông ... nhưng điều kiện hoạt động vẫn rất khó khăn, đặc biệt là nơi ăn, ở, sinh hoạt. Tại nhiều trường ở Kỳ Sơn, trung bình hiện nay học sinh bán trú vẫn phải ở chen chúc 40 học sinh/phòng. Ảnh: MH
Tại Trường Tiểu học Mường Típ 2 (Kỳ Sơn) vì thiếu phòng ở nên nhà trường phải tận dụng phòng học để làm phòng ngủ cho học học sinh. Ảnh: MH
Tại Trường Tiểu học Mường Típ 2 (Kỳ Sơn), vì thiếu phòng ở nên nhà trường phải tận dụng phòng học để làm phòng ngủ cho học sinh. Ảnh: MH
Điều kiện sinh hoạt ở Trường PT DTBT Tiểu học Mường Ải 2 cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ có mô hình này việc duy trì sỉ số và nâng cao chât lượng dạy học mới được đảm bảo. Ảnh: MH
Điều kiện sinh hoạt ở Trường PTDTBT Tiểu học Mường Ải 2 cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ có mô hình này việc duy trì sỉ số và nâng cao chất lượng dạy học mới được đảm bảo. Ảnh: MH
Từ hiệu quả của mô hình này, sắp tới Nghệ An sẽ tiếp tục rà sát để xây dựng các mô hình Trường PT DTBT tiểu học trên toàn tỉnh. Đây sẽ là căn cứ để các trường được đổi tên trường và được thực hiện các chế độ chính sách theo như quy định của trường bán trú.
Từ hiệu quả của mô hình này, sắp tới Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát để xây dựng các mô hình Trường PTDTBT tiểu học trên toàn tỉnh. Đây sẽ là căn cứ để các trường được đổi tên trường và được thực hiện các chế độ, chính sách theo như quy định của trường bán trú. Việc thực hiện mô hình này cũng là căn cứ để các trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, tiến tới sáp nhập các điểm trường lẻ và giúp học sinh được thụ hưởng đầy đủ các chương trình, đặc biệt là được tiếp cận với các môn Tin học, Ngoại ngữ. Ảnh: MH

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.