Sửng sốt với "siêu phẩm" máy bay tự chế

(Baonghean.vn) - Các "siêu phẩm" không lo "đụng hàng" này hầu hết các "thánh" chế máy bay đều là người dân thường đam mê bay lượn trên khắp thế giới.

.Máy bay tự chế của thợ sửa xe máy Nguyễn Văn Thắng (phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội). Chiếc trực thăng của anh Thắng sử dụng xăng A92, vận tốc tối đa 200 km/h, trần bay dưới 500 m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ.
.Máy bay tự chế của thợ sửa xe máy Nguyễn Văn Thắng (phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội). Chiếc trực thăng của anh Thắng sử dụng xăng A92, vận tốc tối đa 200 km/h, trần bay dưới 500 m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ. 
.
Siêu máy bay của một người Anh tự chế với tên gọi "The Swarm" có thiết kế cực độc với động cơ  là 54 cánh quạt nhỏ. Dựa theo thông tin của nickname gasturbine101, người đăng tải video về chiếc máy bay, The Swarm bao gồm một khung kim loại và polycarbon, một chân đế và chỗ ngồi an toàn cho hành khách, phi công sử dụng 6 kênh điều khiển.Tổng trọng lượng 148 kg. Độ cao tối đa trong thử nghiệm trên không của The Swarm là 7 mét. Theo công bố, nó có thể bay trên không 10 phút mỗi lần sạc đầy năng lượng.
Chiếc thủy phi cơ của ông Liu Chun Sheng, công nhân trong một nhà máy tại Quảng Châu (Trung Quốc). Xế ba của ông Liu có phần khung làm từ những ống thép không gỉ, vỏ nhôm. Buồng lái chỉ dành cho 1 người, chiều rộng và chiều cao đều không quá 2 mét.
Chiếc thủy phi cơ của ông Liu Chun Sheng, công nhân trong một nhà máy tại Quảng Châu (Trung Quốc). Xế ba của ông Liu có phần khung làm từ những ống thép không gỉ, vỏ nhôm. Buồng lái chỉ dành cho 1 người, chiều rộng và chiều cao đều không quá 2 mét.
Máy bay “cá chép chầu trời” tự chế tại Moscova năm 2013.
Máy bay “cá chép chầu trời” tại Moscova năm 2013 - một trong những "siêu phẩm" của cuộc thi “Ngày phi hành Red Bull” dành cho những người yêu thích máy bay tự chế được tổ chức ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.
Một kiểu xế bay tự chế của cuộc thi
"Sóc bay" tự chế của cuộc thi "Ngày phi hành Red Bull" tổ chức tại London, Anh năm 2015.
.
Yang Shijun, một người dân ở tỉnh Cát Lâm, dành 1 năm và hơn 100.000 nhân dân tệ để chế tạo máy bay phản lực nhỏ ngay tại nhà để tưởng nhớ người cha của anh. Phi cơ có tên No.1 Jinhai, dài 5 m, sải cánh dài 9,5 m, nặng 110 kg. Chuyến bay thử nghiệm sẽ được tiến hành sau khi Yang được cấp phép.
.

Máy bay do một lão nông ở Côn Minh (Trung Quốc) tự "sáng chế" thu hút sự quan tâm của giới truyền thông khi cho ra mắt mô hình trực thăng theo "trường phái" quân sự hầm hố.

Hoài Thu

(Tổng hợp)

tin mới