Giật mình với những "siêu xe" tự chế của người Trung Quốc

(Baonghean.vn) – Từ một một chiếc vali, những động cơ cũ, hay một chiếc xe đạp, xe máy…  người dân Trung Quốc đã hô biến chúng thành những sản phẩm “siêu xe” độc, lạ một cách tài tình. Dưới đây, hãy cùng Báo Nghệ An ngắm nhìn những “siêu xe” tự chế của người Trung Quốc.

: Để chế tạo được chiếc xe vali này, ông Lượng ở tỉnh Hồ Nam đã phải mất đến 10 năm mới có thể đưa được các động cơ điện mình chế tạo vào trong chiếc vali. Chiếc xe vali này có thể đạt được vận tốc 20 km/h và đi liên tục được quãng đường từ 50 đến 65 km.
Để chế tạo được chiếc xe vali này, ông Lượng ở tỉnh Hồ Nam đã phải mất đến 10 năm mới có thể đưa được các động cơ điện mình chế tạo vào trong chiếc vali. Chiếc xe vali này có thể đạt được vận tốc 20 km/h và đi liên tục được quãng đường từ 50 đến 65 km.
Còn anh thanh niên người ở Trấn Ninh, tỉnh Quý Châu lại sáng chế ra một loại xe đạp đi được trên nước… với 2 chiếc ống nhựa.
Còn anh thanh niên người ở Trấn Ninh, tỉnh Quý Châu lại sáng chế ra một loại xe đạp đi được trên nước… với 2 chiếc ống nhựa.
Trong bức ảnh là một chiếc máy kéo kiêm nghiệm vụ quét dọn đường phố với 12 chiếc chổi gắn sau xe ở tỉnh Hắc Long Giang.
Trong bức ảnh là một chiếc máy kéo kiêm nghiệm vụ quét dọn đường phố với 12 chiếc chổi gắn sau xe ở tỉnh Hắc Long Giang.
Ông Lưu Phúc Long đã tự chế cho mình một chiếc ô tô điện bằng gỗ trong vòng 6 tháng. Chiếc xe của ông Long nặng gần 200 kg và có thể đạt đến vận tốc 32 km/h – một vận tốc tương đối nhanh với loại hình xe tự chế này.
Ông Lưu Phúc Long đã tự chế cho mình một chiếc ô tô điện bằng gỗ trong vòng 6 tháng. Chiếc xe của ông Long nặng gần 200 kg và có thể đạt đến vận tốc 32 km/h – một vận tốc tương đối nhanh với loại hình xe tự chế này.
Ông Trương, 49 tuổi đang thử chạy chiếc xe đạp khổng lồ do mình chế tạo ra khỏi nhà kho ở Cát Lâm hôm 25/12/2011.
Ông Trương, 49 tuổi đang thử chạy chiếc xe đạp khổng lồ do mình chế tạo ra khỏi nhà kho ở Cát Lâm hôm 25/12/2011.
Một người nông dân họ Ngô đang cho chiếc xe robot kéo tự chế chạy gần nhà mình ở ngoại ô Bắc Kinh.
Một người nông dân họ Ngô đang cho chiếc xe robot kéo tự chế chạy gần nhà mình ở ngoại ô Bắc Kinh.
: Ông Trương Lâm đang sửa lại chiếc máy bay tự chế trước khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào ngày 28/11/2012.
Ông Trương Lâm đang sửa lại chiếc máy bay tự chế trước khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào ngày 28/11/2012.
Một người nông dân ở ngoại ô thành phố Vũ Hãn, tỉnh hồ Bắc đang cho thử nghiệm trước nhà một dạng máy bay tự chế khác hôm 21/9/2011.
Một người nông dân ở ngoại ô thành phố Vũ Hãn, tỉnh hồ Bắc đang cho thử nghiệm trước nhà một dạng máy bay tự chế khác hôm 21/9/2011.

 Chu Thanh 

Tổng hợp

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.