Thái Hòa: Khen thưởng 22 tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn) - Sáng 31/8, Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vi Văn Sửu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Thủy
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Thủy
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28, thị xã Thái Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc QP-AN.

Ban chỉ huy quân sự, các phòng ban, ngành MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội cấp thị và cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy và làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ KVPT, lực lượng và thế trận KVPT, nhất là “thế trận lòng dân” được củng cố và tăng cường.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ QP-AN, về xây dựng và hoạt động KVPT được nâng cao, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hàng năm, Thị xã Thái Hòa đều tổ chức huấn luyện chiến đấu, diễn tập KVPT khu vực cấp thị, cấp xã, phường đạt kết quả cao. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu.

Thực hành vượt sông. Ảnh tư liệu
Thực hành vượt sông. Ảnh tư liệu
Song song với đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Từ năm 2008 đến nay, thị xã đã bồi dưỡng cho đối tượng 2, đạt 112 lượt; đối tượng 3, đạt 281 lượt; đối tượng 4 với 36 lớp, đạt hơn 4.000 lượt cán bộ tham gia…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị và nhân dân thị xã Thái Hòa phải luôn nhận thức đúng về tình hình, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Thủy
Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Thủy
Bên cạnh đó, Thái Hòa cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách; tăng cường bảo đảm ngân sách cho công tác quốc QP-AN, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Dịp này, 11 tập thể, 11 cá nhân được Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.