#thái

12 kết quả

Trong nắng Xuân vàng, đường về các bản tái định cư rợp sắc cờ Tổ Quốc.

Xuân ấm trên vùng tái định cư

(Baonghean.vn) - Sau gần chục năm về nơi bản mới, Xuân Kỷ Hợi 2019 này, bà con ở xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn, thuộc vùng tái định cư huyện Thanh Chương đang đón một cái Tết rộn ràng, đầm ấm.
Bảo tồn giá trị đa bản sắc văn hóa ở miền Tây Nghệ An

Bảo tồn giá trị đa bản sắc văn hóa ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Miền Tây - nơi sinh sống của gần nửa triệu đồng bào dân tộc thiểu số được ví như một bức tranh văn hóa đa sắc của tỉnh Nghệ An. Việc giữ được hồn cốt, bản sắc văn hóa các dân tộc ở đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Tinh xảo chiếc phươn mây của người Thái

Tinh xảo chiếc phươn mây của người Thái

(Baonghean.vn) – Trong gia đình của đồng bào Thái, Khơ Mú ở các huyện miền Tây Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong... không thể thiếu chiếc mâm. Chiếc mâm gọi theo tiếng Thái là 'phươn', nó dùng để ăn cơm là chủ yếu, ngoài ra mần còn được dùng để bày các đồ vật, thức vật cúng tế tổ tiên.
Ngắm sơn nữ 'nghịch nước' ở thác 7 tầng Nghệ An

Ngắm sơn nữ 'nghịch nước' ở thác 7 tầng Nghệ An

(Bao nghean.vn) - Thác 7 tầng nằm trên địa phận khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thuộc xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Đây là quần thể thác nước lớn nhất miền Tây xứ Nghệ. Nơi đây không chỉ có dòng thác với những hồ nước đẹp tuyệt vời mà du khách còn được ngắm vẻ đẹp hồn nhiên của những thiếu nữ người Thái thả mình bên dòng thác.
6 điều kiêng kỵ khi phượt miền Tây Nghệ An

6 điều kiêng kỵ khi phượt miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Không nên nói “no quá” hay “đã quá” khi ăn thịt rừng ở nhà thợ săn người Thái. Không vào gian bếp thờ của người Khơ mú. Không đi giày dép, mang ba lô, túi lớn vào nhà người Mông đang có trẻ sơ sinh… là những điều mà các “phượt thủ” khi khám phá miền Tây Nghệ An nên nhớ
Cặp vợ chồng ngũ tuần "phượt" từ Nghệ An sang Lào, Thái bằng xe đạp

Cặp vợ chồng ngũ tuần "phượt" từ Nghệ An sang Lào, Thái bằng xe đạp

(Baonghean) – Trong làng xe đạp thể thao ở Nghệ An, nhắc đến cặp vợ chồng Hồ Xuân Linh – Lê Thị Thanh Hà thì ai cũng biết. Cả 2 vợ chồng là những thành viên “chì” nhất của Câu lạc bộ xe đạp thể thao thành phố Vinh. Mới đây họ vừa thực hiện 1 chuyến du lịch sang Lào, Thái Lan bằng xe đạp thể thao.
Ở nơi soạn giáo án bằng đèn pin

Ở nơi soạn giáo án bằng đèn pin

(Baonghean.vn) - Ngày nắng thì suối cạn nước, ngày mưa lớn thì máy phát điện mini cũng không thể hoạt động được, các thầy cô giáo ở đây phải soạn giáo án bằng đèn pin. Pin hết đành phải dùng đèn dầu. Soạn bài xong, ngửa mặt lên 2 ống mũi ken dày muội than. Rồi nữa, những đồng lương ít ỏi phải “ứng” ra để mua sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh mà chẳng dám nghĩ đến sự bù đắp.
Liên kết tạo sản phẩm du lịch độc đáo

Liên kết tạo sản phẩm du lịch độc đáo

(Baonghean) - Sau 4 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), du lịch phát triển ổn định với gần 4 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu dịch vụ du lịch trên 2 ngàn tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII giao. Để đạt được kết quả đó, ngành Du lịch tỉnh nhà đã có những giải pháp mang tính đột phá, trong đó nổi bật nhất là mô hình liên kết du lịch, đem đến những sản phẩm hấp dẫn phục vụ du khách.