Thành phố Vinh: 'Không đeo khẩu trang thì không vào chợ'

(Baonghean.vn) - Sáng 29/4, sau 2 ngày tiếp nhận công văn hỏa tốc của UBND thành phố Vinh về việc đeo khẩu trang bắt buộc, hầu hết Ban quản lý các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố đã cấp tập triển khai các biện pháp phòng dịch, nhiều nơi kiên quyết không cho người dân vào chợ khi không đeo khẩu trang.
Sáng 29/4, sau khi UBND thành phố Vinh ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi công cộng, BQL các chợ dân sinh đã quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch: Dán khuyến cáo đeo khẩu trang; lập chốt chặn kiểm tra người dân ra vào chợ và bố trí rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thanh Phúc
Sáng 29/4, sau khi UBND thành phố Vinh ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi công cộng, BQL các chợ dân sinh đã quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch: Dán khuyến cáo đeo khẩu trang; lập chốt chặn kiểm tra người dân ra vào chợ và bố trí rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thanh Phúc

Chợ ga Vinh nơi có hàng nghìn tiểu thương kinh doanh buôn bán và hàng nghìn lượt khách hàng vào ra mỗi ngày công tác phòng dịch đang được triển khai rốt ráo. Nếu như trước đó, việc đeo khẩu trang chưa được người dân và tiểu thương kinh doanh tuân thủ thì đến hôm nay, với sự kiên quyết của BQL chợ, bà con đã có ý thức chấp hành tốt.

Ở các lối ra vào chợ đều bố trí các điểm bán khẩu trang phục vụ người dân lỡ quên không mang theo.

Ông Nguyễn Tất Hà - Tổ trưởng tổ bảo vệ chợ Ga Vinh cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, đi tận quầy nhắc nhở bà con thì chúng tôi còn cắt cử nhân viên đứng trực ở các lối ra - vào chợ để kiểm soát người dân, ai không đeo khẩu trang thì nhắc nhở. Tuy nhiên, một số người dân thực hiện chưa nghiêm túc”.

Ở nhiều chợ bố trí bán khẩu trang ngay các lối ra vào phục vụ người dân. Ảnh: Thanh Phúc
Quầy bán khẩu trang được bố trí ngay các lối ra vào ở chợ Ga Vinh phục vụ người dân. Ảnh: Thanh Phúc
Còn tại chợ Vinh - đầu mối giao thương của Nghệ An và các tỉnh phụ cận, việc đeo khẩu trang được BQL chợ tăng cường  kiểm soát. Các tờ rơi khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế được phát đến các hộ kinh doanh; lực lượng quản lý chợ đến trực tiếp từng quầy để tuyên truyền, nhắc nhở. Đồng thời, bàn sát khuẩn cũng đã được bố trí để phục vụ người dân khi ra vào chợ.

Chị Nguyễn Thị Oanh, tiểu thương kinh doanh áo quần tại đình chính chợ Vinh cho biết: “Quầy chúng tôi bố trí nước sát khuẩn tay và chuẩn bị cả khẩu trang để phục vụ khách đến mua hàng. Dịch phức tạp nên khó lường lắm, cẩn thận phòng hơn chống. Dịch được đẩy lùi thì mới mong kinh doanh ổn định được”.

Hầu hết các tiểu thương và người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Phúc
Hầu hết các tiểu thương và người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Phúc

Riêng tại chợ Cọi (xã Hưng Lộc, Vinh), ban quản lý chợ chia làm 3 tốp, dựng barie ở 3 lối ra vào chợ để nhắc nhở người dân, nếu không chấp hành thì kiên quyết không cho vào chợ.

Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Hưng Lộc cho biết: Mặc dù chợ nhỏ, chỉ có 300 quầy ốt kinh doanh nhưng xác định đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh do đó công tác phòng dịch được triển khai quyết liệt. Sau khi có công văn của UBND thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo BQL chợ thông báo, tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa truyền thanh; phát văn bản đến các hộ kinh doanh. Đồng thời, bố trí lại các điểm rửa tay sát khuẩn, lập các chốt chặn kiểm soát việc đeo khẩu trang ở các lối ra - vào chợ, ai không chấp hành kiên quyết không cho vào chợ.

Ngoài ra, vận động các tiểu thương, mỗi quầy hàng bố trí 1 chai sát khuẩn để phục vụ khách mua hàng; xã sẽ hỗ trợ hóa chất để phun sát khuẩn chợ. BCĐ phòng chống dịch của xã phối hợp với BQL chợ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Hưng Lộc thành lập các đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh: Thanh Phúc
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hưng Lộc thành lập các đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh: Thanh Phúc

Ghi nhận với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, đến nay, hầu hết tiểu thương và người dân đến mua bán ở các chợ đã đeo khẩu trang nghiêm túc, tuân thủ quy định phòng dịch. 

“Sở đã có công văn gửi đến các huyện, thành phố, thị xã về tăng cường phòng chống dịch ở các chợ và trung tâm thương mại. Theo đó, ngoài tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tiểu thương, các đơn vị kinh doanh đeo khẩu trang bắt buộc; BQL các chợ, các HTX, các doanh nghiệp quản lý, khai thác chợ, trung tâm thương mại phối hợp với công an địa phương và BCĐ phòng chống dịch các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch”.

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.