Thầy Park và học trò làm gì để ngăn cặp 'song sát' Ali Mabkhout - Fabio Lima?

(Baonghean.vn) - Nếu không chia cắt được cặp song sát Ali Mabkhout (7) - Fabio Lima (15) thì thầy trò ông Park Hang-seo khó lòng mà có điểm khi rời sân Zabeel, tại Dubai.

Cặp “song sát” Ali Mabkhout - Fabio Lima đã nổ súng trong cả 3 trận đấu gặp Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Số 7 Ali Mabkhout chỉ duy nhất trận gặp Thái Lan, đóng vai trò “chim mồi” không trực tiếp ghi bàn, còn 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia, anh ta cùng số 15 Fabio Lima có được cú đúp bàn thắng.

Khả năng ghi bàn

Bộ đôi Ali Mabkhout, Fabio Lima đã có 9 trong tổng số 12 bàn thắng trong 3 trận đấu vừa qua. Ảnh: AFC.

Bộ đôi Ali Mabkhout, Fabio Lima đã có 9 trong tổng số 12 bàn thắng trong 3 trận đấu vừa qua. Ảnh: AFC.

Khả năng phối hợp của chân sút số 1 lịch sử bóng đá UAE và cầu thủ nhập tịch người Brazil đạt đến mức hoàn hảo. Nên nhớ đây mới là lần thứ 9 Fabio Lima chơi cho đội tuyển UAE nhưng anh đã kịp có cho mình 6 bàn thắng, một hiệu quả ghi bàn đáng nể. Ông Park chắc chắn phải dành cho bộ đôi này thời gian nghiên cứu đáng kể khi họ đã có 9 trong 12 bàn thắng gần đây nhất của đội tuyển UAE.

Vì sao 3 nhà cầm quân các đội tuyển Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều biết được khả năng sát thủ của 2 cầu thủ tấn công UAE nhưng đều không hóa giải được. HLV người Nhật Akira Nishino chưa kịp triển khai lối chơi thì đã bị UAE chơi vỗ mặt ghi bàn từ phút 14, nên bao toan tính bị phá sản. HLV Bert van Marwijk của UAE dùng cả Ali Mabkhout lẫn Fabio Lima để nghi binh, đòn đánh khiến cho các cầu thủ Thái Lan khi chợt nhìn Caio (11) có khoảng trống thì đã muộn.

Khi đã có bàn thắng sớm, các cầu thủ UAE chơi pessing tầm cao thì các cầu thủ Thái dù có thể lực và kỹ thuật khá tốt cũng không tài nào có không gian, thời gian xoay xở. Bài học của Thái Lan khiến chúng ta phải cảnh giác, nếu để các cầu thủ UAE ghi bàn trước thì khả năng lật ngược tình thế cực khó. Thêm nữa, Ali Mabkhout lẫn Fabio Lima là chân sút nguy hiểm nhất, nhưng HLV Bert van Marwijk vẫn có thể dùng họ làm “chim mồi”, Thái Lan đã dính bẫy.

Câu chuyện đối với HLV người Hàn Quốc Shin Tae-Yong lại khác, đội tuyển Indonesia không còn mục tiêu khi đối đầu với UAE. Dường như ông thầy Shin Tae-Yong muốn các học trò cảm nhận thế nào là pessing tầm cao nên để cho các cầu thủ Indonesia chơi đôi công. Việc Indonesia vỡ trận là điều đương nhiên và nếu cần bàn thắng thì UAE có thể nâng lên hơn con số 5.

Khi tiếp bóng bước 1 thì Ali Mabkhout, Fabio Lima đều có 3, 4 phương án giải quyết tình huống. Ảnh: AFC

Khi tiếp bóng bước 1 thì Ali Mabkhout, Fabio Lima đều có 3, 4 phương án giải quyết tình huống. Ảnh: AFC

Đây là trận đấu mà bộ đôi Ali Mabkhout, Fabio Lima mỗi người đều có cú đúp bàn thắng. Cả hai vừa ghi bàn, vừa có thể tham gia kiến tạo và tất nhiên đảm nhận cả nhiệm vụ quấy rối, không ít cầu thủ hàng công “3 in 1” như thế. Điều đầu tiên là cả hai đều có nền tảng thể lực khá tốt, lối đá di chuyển nhiều, đảm nhận cả khâu phòng thủ từ xa khiến cho hậu vệ đối phương bất an.

Giải pháp

Với khả năng xoay trở, đảo hướng, che chắn bóng tốt thì ngay khi tiếp bóng bước 1 thì Ali Mabkhout, Fabio Lima đều có 3, 4 phương án giải quyết tình huống. Điều đó khiến cho nếu để tình trạng 1 đối 1 thì dường như không có cầu thủ Đông Nam Á nào có thể theo kèm 2 cầu thủ này. Nếu dùng 2 cầu thủ tiền vệ trung tâm đều có thiên hướng chơi kỹ thuật để khống chế 2 cầu thủ này sẽ là một giải pháp gây thót tim cho hàng phòng ngự.

Kinh nghiệm của Thái Lan, khi đối đầu với UAE là thủ môn phải chơi bóng bằng chân như một trung vệ thòng để giảm bớt áp lực cho các trung vệ. Điều quan trọng là với một đối thủ yếu hơn Thái Lan nhiều nhưng HLV Bert van Marwijk lại thay đến 5 cầu thủ, điều mà 2 trận đấu trước ông không làm. Nếu nhưng cầu thủ số 20 gốc Argentina Sebastian thay cho trung phong cắm Ali Mabkhout thì 4 sự thay thế còn lại đều nhắm vào trung lộ. Phải chăng ông chưa yên tâm về khả năng cung cấp bóng của trung lộ cho hàng công, cụ thể là bộ đôi Ali Mabkhout, Fabio Lima?

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.