Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27

Tối 22/11, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bế mạc trọng thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị liên quan. Các nước thành viên ASEAN đã chứng kiến sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử của khu vực đó là việc ký Tuyên bố về thành lập Cộng đồng ASEAN, đồng thời chính thức thông qua và ký Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn ASEAN 2025, định hướng cho ASEAN trong 10 năm tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN. Ảnh:TTXVN

2. Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga

Lúc 10 giờ 24 phút sáng ngày 24/11 (giờ Moscow), một máy bay ném bom Su-24 của Nga ở Syria đã bị 2 tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng. Hôm 28/11, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh áp đặt một loạt các biện pháp trừng kinh tế nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và  tuyên bố sẽ ngừng chế độ miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn sẵn sàng có hành động đáp trả những gì được Moskva coi là mối đe dọa chưa từng có từ Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga.

Máy bay Su-24 của Nga bốc cháy sau khi bị 2 tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi vì cho rằng máy bay Nga xâm phạm không phận và không trả lời cảnh báo trước đó - Ảnh: Reuters
Máy bay Su-24 của Nga bốc cháy sau khi bị 2 tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi vì cho rằng máy bay Nga xâm phạm không phận và không trả lời cảnh báo trước đó. Ảnh: Reuters

3. PCA điều trần vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông

Ngày 24/11, Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp quốc (PCA) ở La Haye (Hà Lan) đã bắt đầu phiên điều trần về vụ kiện của Philippines về các quần đảo có tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. 
Trong ngày mở màn phiên điều trần, đại diện Manila đã bác bỏ lập luận của Bắc Kinh về chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông. Dự kiến, phiên điều trần này sẽ kéo dài từ ngày 24-30/11 và PCA sẽ ra phán quyết vào năm 2016. 
àu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines tại khu vực Biển Đông. (Nguồn: Reuters)
Tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines tại khu vực Biển Đông. (Nguồn: Reuters)

4. Giáo hoàng Francis công du 3 nước châu Phi

Ngày 25/11, Giáo hoàng Francis đã rời Rome bắt đầu chuyến công du 6 ngày tới 3 nước châu Phi là Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh cha công du châu Phi từ khi ông lãnh đạo Tòa thánh Vatican. 

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các nước châu Phi hòa giải dân tộc và tôn giáo, đặc biệt là hàn gắn giữa Kitô giáo và Hồi giáo, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại châu lục này.

Hàng chục nghìn người đứng trong khuôn viên của Đại học Nairobi ở Kenya để chờ Giáo hoàng hôm 26/11. Ảnh: Reuters
Hàng chục nghìn người đứng trong khuôn viên của Đại học Nairobi ở Kenya để chờ Giáo hoàng hôm 26/11. Ảnh: Reuters

5. Hai miền Triều Tiên tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên

Ngày 26/11, các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc họp cấp chuyên viên hiếm hoi nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại cấp cao lâu dài vốn bị né tránh trong một thời gian dài giữa 2 miền.

Cuộc họp diễn ra lại làng đình chiến Panmunjom, đánh dấu sự tiếp xúc đầu tiên giữa hai chính phủ kể từ tháng 8, khi hai miền gặp gỡ nhằm làm giảm căng thẳng vốn đã đưa họ tới bờ vực chiến tranh. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thỏa thuận một số vấn đề như nối lại các cuộc hội đàm cấp cao, tuy nhiên, vẫn chưa đưa ra được lộ trình chính xác.
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Kim Ki-woong, (phải), bắt tay với người đồng cấp Triều Tiên, Hwang Chol, tại cuộc họp cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjom.
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Kim Ki-woong, (phải), bắt tay với người đồng cấp Triều Tiên, Hwang Chol, tại cuộc họp cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Yonhap News

6. Pháp tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 13/11

Ngày 27/11, Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13/11.
Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Điện Invalides ở thủ đô Paris với sự tham dự của Tổng thống Francois Hollande và 2.000 người, trong đó có các quan chức và một số người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua.
Quang cảnh buổi lễ tại Điện Invalides. (Nguồn: EPA)
Quang cảnh buổi lễ tại Điện Invalides. (Nguồn: EPA)

 Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.