Syria: Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường cung cấp vũ khí cho phiến quân

(Baonghean.vn) - Ngày 28/11, quân đội Syria cho biết thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho những kẻ khủng bố ở Syria, đồng thời cáo buộc nước láng giềng phương Bắc bắn đạn pháo vào các vị trí quân đội Syria chiếm đóng.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria. (Nguồn: AP)
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria. Ảnh: AP.

Phía quân đội Syria cho rằng: "Chúng tôi có một số thông tin cho thấy Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tăng cường hỗ trợ cho các phần tử khủng bố thông qua các hợp đồng cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cần thiết để lực lượng này thực hiện các cuộc tấn công khủng bố".

Quân đội Syria cáo buộc vũ khí đã được gửi trong lô hàng mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là hỗ trợ nhân đạo. Các vũ khí này được cung cấp để đổi lấy các cổ vật cướp bóc từ Syria, Iraq và nguồn dầu khí được bán với giá thấp. Quân đội Syria cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn một số quả đạn súng cối hướng về phía các căn cứ của quân đội nước này vào đêm 27/11 vừa qua.

Quân đội Syria nhấn mạnh rằng: "Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã cố tình tạo ra tình trạng hỗn loạn an ninh tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến việc các phần tử khủng bố dễ dàng di chuyển từ Syria đến châu Âu để thực hiện tội ác khủng bố".

Căng thẳng tại biên giới Syria -Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga hôm 24/11. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cho rằng lượng lớn các sản phẩm dầu khí từ nơi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng đã được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bác bỏ các cáo buộc trên và yêu cầu quân đội Syria phải đưa ra được bằng chứng về những lời buộc tội.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.