Thị xã Cửa Lò: Hơn 400 lái xe điện tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với du khách

Tiến Đông - Đặng Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để nâng cao kiến thức du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng, UBND TX.Cửa Lò đã tổ chức lớp tập huấn và thi sát hạch cấp chứng chỉ cho các lái xe điện trên địa bàn. 

Để đủ điều kiện cấp phép hoạt động cho các xe điện trên địa bàn, UBND TX.Cửa Lò đã quyết định tổ chức 2 lớp tập huấn và thi sát hạch cấp chứng chỉ cho các lái xe điện. Trong ngày hôm nay (4/4), lớp tập huấn đầu tiên đã được triển khai với 228 lái xe chủ yếu đến từ phường Nghi Thuỷ.

Theo số liệu tổng hợp từ phía UBND TX.Cửa Lò, có 426 lái xe điện đã đăng ký tham gia lớp tập huấn. Trong đó, nhiều nhất là phường Nghi Thuỷ với 300 lái xe; Thu Thuỷ 40 lái xe; Nghi Hương 35 lái xe; Nghi Thu 23 lái xe; Nghi Tân 27 lái xe và phường Nghi Hải chỉ có 1 lái xe đăng ký.

228 lái xe điện tại phường Nghi Thuỷ đã tham gia lớp tập huấn trong ngày hôm nay (4/4). Ảnh: Đặng Cường

228 lái xe điện tại phường Nghi Thuỷ đã tham gia lớp tập huấn trong ngày hôm nay (4/4). Ảnh: Đặng Cường

Các lái xe được giảng viên Khoa Du lịch và Công tác xã hội, thuộc Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Vinh), cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, ứng xử đối với khách du lịch; được nắm bắt các thông tin cơ bản trong Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2017. Bên cạnh đó, các lái xe được giới thiệu về những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Cửa Lò, qua đó có thể giới thiệu cho du khách khi đến du lịch tại Cửa Lò.

Anh Võ Chí Công, khối Đồng Tiến, phường Nghi Thủy cho biết: Gia đình có 2 xe điện, theo quy định hiện nay chỉ được mua 1 xe. Hiện tại, anh đang làm thủ tục để mua xe mới, trong khi chờ nhận xe thì đã đăng ký để tham gia lớp học này. Việc được tiếp cận những kỹ năng ứng xử cũng như hiểu biết về các di tích lịch sử, các điểm tham quan cũng sẽ giúp các lái xe điện hiểu rõ hơn những giá trị của du lịch Cửa Lò, qua đó có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu những cảnh quan, sản vật của quê hương mình đến với du khách.

Được biết, các lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong 2 ngày (mồng 4 và 5/4/2023). Sau khi tập huấn, lái xe điện sẽ được thi sát hạch để cấp chứng chỉ.

Theo số liệu tổng hợp, hiện nay đã có 426 lái xe điện ở TX. Cửa Lò đăng ký tham gia lớp tập huấn và thi sát hạch để được cấp chứng chỉ. Ảnh: Tiến Đông

Theo số liệu tổng hợp, hiện nay đã có 426 lái xe điện ở TX. Cửa Lò đăng ký tham gia lớp tập huấn và thi sát hạch để được cấp chứng chỉ. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, để tăng cường công tác quản lý đối với loại hình xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch, ngày 26/12/2022 UBND TX.Cửa Lò đã ban hành Phương án số 02/PA-UBND về việc quản lý, hoạt động kinh doanh đối với xe điện trên địa bàn. Tiếp đó, địa phương này cũng đã ra quyết định ban hành Quy chế quản lý phương tiện xe điện 4 bánh hoạt động kinh doanh, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn năm 2023, và các văn bản hướng dẫn lộ trình thực hiện việc quản lý hoạt động xe điện.

Bởi trên thực tế, sau hơn 10 năm thực hiện thí điểm đầu tư xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch, đến thời điểm này số lượng xe điện tại đây đã vượt quá tầm kiểm soát với 558 xe. Trong đó có 2 xe của Khách sạn Mường Thanh, 1 xe của Khách sạn Như Ý và 555 xe của người dân thuộc 420 hộ, cụ thể là 287 hộ có 1 xe, 131 hộ có 2 xe, 2 hộ có 3 xe. Nhiều nhất là tập trung tại phường Nghi Thuỷ với 397 xe của 289 hộ; phường Thu Thuỷ có 55 xe của 43 hộ; phường Nghi Hương có 42 xe của 35 hộ; phường Nghi Tân có 32 xe của 30 hộ…

Mới đây nhất, tại cuộc họp Thường trực Thị uỷ Cửa Lò mở rộng vào chiều ngày 29/3/2023, Thường trực Thị uỷ Cửa Lò cũng đã giao cho UBND TX.Cửa Lò chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các phường kịp thời thành lập Hiệp hội xe điện; tổ chức tập huấn cho các chủ xe điện. Triển khai phương án quy hoạch, tổ chức, quản lý, vận hành hạ tầng bến bãi, biển báo, quy chế, quy định hoạt động, chế tài xử lý vi phạm... một cách hiệu quả, khoa học.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.