"Thiên đường" ở Trung Quốc xây xong không có người ở

Thành phố này có diện tích rộng hơn Las Vegas, Mỹ nhưng xây xong không có người ở, khiến nó được mệnh danh là "Thiên đường thất bại".
Thành phố Ordos ở khu Nội Mông, Trung Quốc đang là một
Thành phố Ordos ở khu Nội Mông, Trung Quốc đang là một "Thành phố ma" dù được xây dựng hoàn chỉnh.
Nhiếp ảnh gia Pháp Raphael Olivier ngày 6/4 đã công bố những bức ảnh chụp thành phố này trên trang Daily Mail.
Nhiếp ảnh gia Pháp Raphael Olivier ngày 6/4 đã công bố những bức ảnh chụp thành phố này trên trang Daily Mail.
Thành phố Ordos có diện tích hơn 350km2, rộng hơn Las Vegas của Mỹ.
Thành phố Ordos có diện tích hơn 350km2, rộng hơn Las Vegas của Mỹ.
Thành phố này dự định là nơi cư trú khoảng 1 triệu dân nhưng xây xong không ai đến ở.
Thành phố này dự định là nơi cư trú khoảng 1 triệu dân nhưng xây xong không ai đến ở.
Bảo tàng Ordos có kiến trúc quả trứng.
Bảo tàng Ordos có kiến trúc quả trứng.
Lúc thiết kế Ordos, Trung Quốc từng mời nhiều kiến trúc sư quốc tế đến tham dự và cho ý kiến về quy hoạch và thiết kế thành phố.
Lúc thiết kế Ordos, Trung Quốc từng mời nhiều kiến trúc sư quốc tế đến tham dự và cho ý kiến về quy hoạch và thiết kế thành phố.
Thành phố Ordos cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 600km.
Thành phố Ordos cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 600km.
Mặc dù được thiết kế hiện đại, không quá xa thủ đô nhưng Ordos vẫn không có người đến ở.
Mặc dù được thiết kế hiện đại, không quá xa thủ đô nhưng Ordos vẫn không có người đến ở.
Nguyên nhân là do giá nhà đất quá đắt đỏ ở nơi đây.
Nguyên nhân là do giá nhà đất quá đắt đỏ ở nơi đây.
Sân vận động Ordos.
Sân vận động Ordos.
Một sân chơi rộng rãi và tiện nghi bị bỏ hoang, trơ trọi logo Olympic Bắc Kinh 2008.
Một sân chơi rộng rãi và tiện nghi bị bỏ hoang, trơ trọi logo Olympic Bắc Kinh 2008.
Thế giới biết tới sự hiện diện của thành phố “ma” Ordos tháng 8/2012 sau khi nơi đây không thể đăng cai cuộc thi hoa hậu Miss World vì quá trống trải và ít dân cư.
Thế giới biết tới sự hiện diện của thành phố “ma” Ordos tháng 8/2012 sau khi nơi đây không thể đăng cai cuộc thi hoa hậu Miss World vì quá trống trải và ít dân cư.
Dù được hỗ trợ giá mua nhà tại đây xong hiện tại chỉ có khoảng 100.000 dân đến sống ở thành phố này.
Dù được hỗ trợ giá mua nhà tại đây xong hiện tại chỉ có khoảng 100.000 dân đến sống ở thành phố này.
Giới chức thành phố vẫn hy vọng mời chào được thêm người dân Trung Quốc đến mua nhà tại đây.
Giới chức thành phố vẫn hy vọng mời chào được thêm người dân Trung Quốc đến mua nhà tại đây.
 Du khách vào mùa hè cũng tới thành phố Ordos để tận hưởng vẻ đẹp yên ả của chốn không người.
Du khách vào mùa hè cũng tới thành phố Ordos để tận hưởng vẻ đẹp yên ả của chốn không người.

 Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.