Thơm mùa rễ hương vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân xã Thanh Nho (Thanh Chương) đang tất bật thu hoạch rễ hương, phục vụ nguyên liệu sản xuất hương Tết. Năm nay rễ hương rớt giá khiến bà con nông dân trồng loại "cây thơm" không mấy phấn khởi.
Tranh thủ những ngày Đông nắng ráo, người dân xã Thanh Nho đang tích cực thu hoạch cây rễ hương phục vụ cho việc sản xuất hương Tết. Đi giữa “thủ phủ” rễ hương của xứ nhút, hai bên đường phơi đầy rễ hương, nơi đâu cũng thơm mùi hương, Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Ảnh: Huy Thư
Tranh thủ những ngày Đông nắng ráo, người dân xã Thanh Nho đang tích cực thu hoạch cây rễ hương phục vụ cho việc sản xuất hương Tết. Đi giữa “thủ phủ” rễ hương của xứ nhút, hai bên đường phơi đầy rễ hương, nơi đâu cũng thơm mùi hương, Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Ảnh: Huy Thư
Những năm qua, tại huyện Thanh Chương rễ hương được trồng ở một số xã, nhưng nhiều nhất ở xã Thanh Nho. Năm 2020 xã Thanh Nho có hơn 30 ha cây rễ hương, tập trung chủ yếu ở 2 xóm Nho Phong và Nho Sơn. Ông Nguyễn Thế Thìn - Bí thư chi bộ xóm Nho Phong cho biết, xóm có 250 hộ, trong đó, khoảng 160 hộ trồng cây rễ hương, trung bình mỗi nhà trồng khoảng 3 - 4 sào, nhà trồng nhiều từ 0,5 - 1 ha. Ảnh: Huy Thư
Những năm qua, tại huyện Thanh Chương rễ hương được trồng ở một số xã, nhưng nhiều nhất ở xã Thanh Nho. Năm 2020 xã Thanh Nho có hơn 30 ha cây rễ hương, tập trung chủ yếu ở 2 xóm Nho Phong và Nho Sơn. Ông Nguyễn Thế Thìn - Bí thư chi bộ xóm Nho Phong cho biết, xóm có 250 hộ, trong đó, khoảng 160 hộ trồng cây rễ hương, trung bình mỗi nhà trồng khoảng 3 - 4 sào, nhà trồng nhiều từ 0,5 - 1 ha. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, từ nửa cuối năm 2020 cho đến đầu năm 2021, giá rễ hương tuột dốc, bán sỉ cho các cơ sở thu mua tại ruộng chỉ trên dưới 3 triệu đồng/sào. Trong khi đầu năm trước giá từ 7 - 8 triệu đồng/ sào, thậm chí lúc cao điểm lên 9 - 10 triệu đồng/sào. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, từ nửa cuối năm 2020 cho đến đầu năm 2021, giá rễ hương tuột dốc, bán sỉ cho các cơ sở thu mua tại ruộng chỉ trên dưới 3 triệu đồng/sào. Trong khi đầu năm trước giá từ 7 - 8 triệu đồng/ sào, thậm chí lúc  cao điểm lên 9 - 10 triệu đồng/sào. Ảnh: Huy Thư
Rễ hương đạt chất lượng tốt là loại cây già từ 1 năm tuổi trở lên, rễ nhiều, thơm nức. Trồng rễ hương không như trồng các loại cây ăn quả khác, thường gặp tình trạng “mất mùa được giá” hoặc ngược lại, vì rễ hương gần như năm nào cũng “được mùa”, chỉ có “được giá hay không thôi". Ảnh: Huy Thư
Rễ hương đạt chất lượng tốt là loại cây già từ 1 năm tuổi trở lên, rễ nhiều, thơm nức. Trồng rễ hương không như trồng các loại cây ăn quả khác, thường gặp tình trạng “mất mùa được giá” hoặc ngược lại, vì rễ hương gần như năm nào cũng “được mùa”, chỉ có “được giá hay không thôi". Ảnh: Huy Thư
Mùa thu hoạch rễ hương cũng tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập trên dưới 200.000 đồng/ngày. Bên cạnh thu hoạch rễ hương làm nguyên liệu sản xuất hương, bà con xã Thanh Nho còn cung ứng cây giống cho nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Thu hoạch rễ hương giống, người dân thường cắt một phần ngọn giữa vườn trước khi nhổ gốc. Ảnh: Huy Thư
Mùa thu hoạch rễ hương cũng tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập trên dưới 200.000 đồng/ngày. Bên cạnh thu hoạch rễ hương làm nguyên liệu sản xuất hương, bà con xã Thanh Nho còn cung ứng cây giống cho nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Thu hoạch rễ hương giống, người dân thường cắt một phần ngọn giữa vườn trước khi nhổ gốc. Ảnh: Huy Thư
Sau khi thu hoạch, rễ hương được cắt ngắn để lấy phần gốc tầm 15 - 20 cm, bằng cách chặt từng bụi cây trên thớt hoặc tập hợp những bó rễ hương thành hàng, dùng máy cắt đồng loạt. Ảnh: Huy Thư
Sau khi thu hoạch, rễ hương được cắt ngắn để lấy phần gốc tầm 15 - 20 cm, bằng cách chặt từng bụi cây trên thớt hoặc tập hợp những bó rễ hương thành hàng, dùng máy cắt đồng loạt. Ảnh: Huy Thư
Các hộ dân trồng rễ hương có thể bán cho các cơ sở thu mua theo diện tích đầu sào hoặc tự thu hoạch đem về nhà cắt ngắn rồi mang đi nhập. Giá gốc rễ hương tươi sau khi cắt ngọn là 6.000 - 6.500 đồng/kg. Ảnh: Huy Thư
Các hộ dân trồng rễ hương có thể bán cho các cơ sở thu mua theo diện tích đầu sào hoặc tự thu hoạch đem về nhà cắt ngắn rồi mang đi nhập. Giá gốc rễ hương tươi sau khi cắt ngọn là 6.000 - 6.500 đồng/kg. Ảnh: Huy Thư
Trên địa bàn xã Thanh Nho, hiện có 4 cơ sở thu mua rễ hương lớn và một số điểm thu mua nhỏ. Theo các cơ sở này, giá rễ hương năm nay thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân cơ bản là do dịch Covid -19 bùng phát, hoạt động mua bán kém, rễ hương không xuất khẩu được. Ảnh: Huy Thư
Trên địa bàn xã Thanh Nho, hiện có 4 cơ sở thu mua rễ hương lớn và một số điểm thu mua nhỏ. Theo các cơ sở này, giá rễ hương năm nay thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân cơ bản là do dịch Covid -19 bùng phát, hoạt động mua bán kém, rễ hương không xuất khẩu được. Ảnh: Huy Thư
Thu hoạch rễ hương trong tháng Chạp thường gặp mưa rét, nếu có nắng thì cũng nắng nhẹ, rất khó phơi hong, do đó, các cơ sở thu mua ở đây phải xây lò sấy bằng than đá. Mỗi mẻ lò có thể sấy được 3 tấn rễ tươi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ảnh: Huy Thư
Thu hoạch rễ hương trong tháng Chạp thường gặp mưa rét, nếu có nắng thì cũng nắng nhẹ, rất khó phơi hong, do đó, các cơ sở thu mua ở đây phải xây lò sấy bằng than đá. Mỗi mẻ lò có thể sấy được 3 tấn rễ tươi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ảnh: Huy Thư
Ngoài cung cấp nguyên liệu làm hương cho các làng nghề sản xuất hương trên địa bàn huyện, sản phẩm rễ hương Thanh Chương đạt chất lượng tốt còn được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước. Ông Lê Đình Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương cho rằng: Rễ hương là cây xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, với nhiều ưu điểm nổi trội, đem lại thu nhập lớn hơn so với một số cây trồng khác như sắn, keo... Mặc dù giá cả thất thường, nhưng người dân địa phương vẫn gắn bó lâu dài với loại cây này. Ảnh: Huy Thư
Ngoài cung cấp nguyên liệu làm hương cho các làng nghề sản xuất hương trên địa bàn huyện, sản phẩm rễ hương Thanh Chương đạt chất lượng tốt còn được tiêu thụ rộng rãi  trên thị trường trong và ngoài nước. Ông Lê Đình Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương cho rằng: Rễ hương là cây xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, với nhiều ưu điểm nổi trội, đem lại thu nhập lớn hơn so với một số cây trồng khác như sắn, keo... Mặc dù giá cả thất thường, nhưng người dân địa phương vẫn gắn bó lâu dài với loại cây này. Ảnh: Huy Thư
Thu hoach rễ hương phục vụ sản xuất hương Tết. Video: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.