Thủ tướng Anh họp khẩn về vụ đâm xe gần thánh đường Hồi giáo

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn về vụ đâm xe gần thánh đường Hồi giáo ở London làm một người chết.

Cảnh sát tại hiện trường vụ lao xe. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát tại hiện trường vụ lao xe. Ảnh: Reuters.

"Tôi sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn trong sáng nay", Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Theresa May nói, sau khi xảy ra vụ đâm xe gần một thánh đường Hồi giáo ở London. "Cảnh sát xác nhận đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. Suy nghĩ của tôi hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và các cơ quan khẩn cấp tại hiện trường".

Hội đồng Hồi giáo Anh cho biết một xe tải nhỏ lao vào mọi người khi họ đang rời khỏi Finsbury Park, một trong những thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở Anh. Cảnh sát được gọi tới hiện trường vào khoảng 0h20 ngày 19/6.

Vụ việc làm một người thiệt mạng, 8 người bị thương phải nhập viện, hai người bị thương nhẹ được sơ cứu tại hiện trường.

Nam tài xế 48 tuổi "bị người dân giữ tại hiện trường và giao cho cảnh sát", theo thông báo từ cảnh sát London. Người này được đưa vào bệnh viện để đề phòng và sẽ được kiểm tra tâm thần. Không có nghi phạm nào khác được báo cho cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào những ngày cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. Trong tháng Ramadan, các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện không ăn, không uống, không hút thuốc từ lúc Mặt Trời mọc đến khi Mặt Trời lặn. Tháng Ramadan năm nay kéo dài từ tối 26/5 đến tối 24/6.

Cảnh sát thông báo sẽ tăng cường hiện diện nhằm trấn an cộng đồng, đặc biệt là những người Hồi giáo.

Anh gần đây hứng chịu hàng loạt vụ tấn công. Hồi đầu tháng 6, ba phiến quân Hồi giáo lao xe ở cầu London và đâm dao tại khu nhà hàng gần đó làm 8 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Trước đó hai tuần, một kẻ đánh bom tự sát kích nổ tại nhà thi đấu Manchester, miền bắc Anh, làm 22 người chết.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.