Thực hư thông tin trẻ mầm non Nghệ An sẽ nghỉ học vào chiều thứ 4

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, phụ huynh Thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh xôn xao về việc các trường mầm non sẽ cho các cháu một tháng 2 lần nghỉ học vào chiều thứ 4.

Hoang mang vì lịch học thay đổi

Việc tranh luận bắt đầu từ một chia sẻ của Facebook có tên Hồng Cảnh Nguyễn lên mạng xã hội. Tại đây, chị bày tỏ sự bức xúc sau khi nhận được thông tin về việc từ năm học 2017 – 2018, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ cho học sinh nghỉ học mỗi tháng 2 buổi chiều thứ 4 để các trường sinh hoạt chuyên môn. Theo người viết: Việc nghỉ học vào thời gian này sẽ gây xáo trộn cho các gia đình trong việc chăm sóc con cái và đón trẻ.

Giờ ăn của học sinh Trường mầm non Châu Tiến ( Quỳ Hợp). Ảnh: MH
Giờ ăn của học sinh Trường mầm non Châu Tiến ( Quỳ Hợp). Ảnh: MH

Sau ý kiến trên đã có rất nhiều bình luận. Đa phần đều bày tỏ sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nghe được thông tin này và trên cả nước chưa thấy địa  phương nào áp dụng. Nói về điều này, tài khoản Facebook của chị Vương Hải Yến nói rằng: Việc nghỉ học này rất vô lý và gây khó khăn cho những gia đình không có người trông con, không có người giúp việc. Nếu con nghỉ học, không loại trừ trường hợp bố mẹ phải “nghỉ làm luôn”.

Về phía các phụ huynh, thời điểm này dù nhiều trường chưa tổ chức họp phụ huynh nhưng sau câu chuyện trên, không ít người băn khoăn vì nếu trường áp dụng theo phương thức này thì các gia đình chưa biết sắp xếp thế nào, nhất là với những gia đình có 2 con đang theo học mẫu giáo. Chị Trần Thị Lam Hồng (Phường Quán Bàu) cho biết: Tôi thực sự lo lắng và không hiểu ngành giáo dục căn cứ vào đâu để đưa ra quyết định trên bởi đặc thù học sinh mầm non khác với học sinh tiểu học. Với học sinh tiểu học, nghỉ học chiều thứ 4 các cháu có thể tự ở nhà một mình. Nhưng với lứa tuổi mầm non, các con nghỉ đồng nghĩa với việc phải có người chăm sóc.

Triển khai khi có sự thống nhất với phụ huynh

Trước nhiều ý kiến trái chiều trên, phóng viên Báo Nghệ An đã trao đổi với ông Trần Thế Sơn – Trưởng phòng Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo và được ông khẳng định: Đây là chủ trương của bậc giáo dục mầm non trong năm học 2017 – 2018 và được đưa ra tại Công văn số 1661 của Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục mầm non.

Cụ thể, theo quy định của điều lệ trường mầm non, mỗi tháng các trường phải sinh hoạt chuyên môn hai lần để nâng cao năng lực giáo viên. Việc thực hiện, cũng nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, tránh tụt hậu và tránh tình trạng nhiều năm nay giáo viên không có nhiều thời gian để bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Trong thời điểm hiện nay, quan điểm của ngành là không nên làm “cứng nhắc” ở tất cả các vùng miền mà nơi nào nhà trường trao đổi với phụ huynh và  được phụ huynh đồng tình, chủ động trong việc chăm sóc trẻ thì có thể triển khai trước. Tuyệt đối tránh tình  trạng phụ huynh “sốc”.

Trước đó, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học có chỉ rõ: Trong năm học 2017 – 2018, tùy theo điều kiện của địa phương, các trường có thể trao đổi, thống nhất với phụ huynh, bố trí hai buổi làm việc trong tháng để tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường mầm non, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

Hạn chế huy động giáo viên làm việc vào ngày nghỉ nếu không thực hiện được chế độ làm việc ngoài giờ. Lịch sinh hoạt chuyên môn trong tháng cần chỉ đạo thống nhất giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện; đồng thời, thông báo trước để phụ huynh chủ động việc trông trẻ ở nhà.

Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.