Thương binh 75 tuổi vẫn say sưa với hoạt động xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tính từ khi nhập ngũ, ông Nguyễn Quốc Hội đã có gần 60 năm liên tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Giờ đây, ở độ tuổi 75, người thương binh ấy vẫn miệt mài không ngơi nghỉ, là “điểm tựa” của bà con khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân (thành phố Vinh).

Giữa nắng tháng Bảy, ông Nguyễn Quốc Hội (sinh năm 1948), Bí thư chi bộ kiêm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân (thành phố Vinh) vẫn đến gõ cửa các tổ liên gia để lắp đặt hệ thống chuông báo cháy.

bna_1 ông Hội.jpg
Tuổi cao nhưng thương binh Nguyễn Quốc Hội vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Ảnh: Công Khang

“Nhà ở sát vách nhau, các gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện, thời tiết lại nắng nóng nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi vận động các tổ liên gia lắp đặt thiết bị báo cháy và được các hộ gia đình đồng thuận”, ông Hội nói.

Năm 1965, vừa tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Quốc Hội lên đường nhập ngũ và trở thành người lính của Trung đoàn 7 công binh. Dấu chân người lính trẻ đã in dấu khắp chiến trường, bắt đầu từ chiến trường Lào, rồi trở về phục vụ Chiến dịch Mậu Thân (1968), sau đó tham gia mở đường phục vụ Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào.

bna_2 ông hội.jpg
Gần 30 năm quân ngũ, ông Nguyễn Quốc Hội được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Ảnh: Công Khang

Năm 1971, ông Hội được cử ra Bắc học chính trị, gần 4 năm sau trở lại chiến trường, cùng đơn vị làm công tác chuẩn bị mở Chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trong quá trình làm nhiệm vụ chuẩn bị cho bộ binh vượt sông tiến đánh Sài Gòn, ông Hội vấp phải mìn của địch và bị thương, rất may vết thương không quá nặng, vẫn được chứng kiến giờ phút thiêng liêng trên đất Sài Gòn.

Khi Pôn Pốt tràn sang biên giới Tây Nam gây nên bao đau thương cho đồng bào, một lần nữa ông Nguyễn Quốc Hội và đồng đội lại lên đường phục vụ chiến đấu, góp phần truy đuổi và quét sạch tàn tích chế độ tàn bạo này. Vừa lúc ấy, chiến sự ác liệt lại nổ ra ở biên giới phía Bắc, đơn vị của ông Hội lại được điều ra đóng ở vùng Sơn Tây, sẵn sàng phục vụ đơn vị chủ lực tham chiến.

Người lính công binh đi trước, về sau, luôn đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, nhất là những năm tháng ở núi rừng Trường Sơn khói lửa hay trên vùng sông Công Pông Chàm ở đất Campuchia. Chính ông Hội đã nhiều lần chứng kiến cảnh bom đạn cướp đi mạng sống của đồng đội hay nỗi đau đớn tột cùng khi trên cơ thể người lính chi chít những vết đạn, mảnh bom.

bna_4 ông Hội.jpg
Ông Nguyễn Quốc Hội (thứ 2, trái sang) vận động các hộ kinh doanh hàng tạp hóa lắp đặt chuông báo cháy. Ảnh: Công Khang

Sau chiến tranh, ông Nguyễn Quốc Hội được chuyển công tác về Cục Chính trị, Quân khu 4 và được nghỉ hưu cuối năm 1993 với quân hàm Trung tá. Gần 30 năm quân ngũ, người lính ấy lập được nhiều chiến công, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Chiến công, Huân chương Giải phóng, Huân chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang…

Trở về chưa kịp nghỉ ngơi, ông Hội được bầu làm Bí thư chi bộ khối Phúc Lộc, một thời gian sau làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và kiêm nhiều chức vụ trong quá trình công tác. Giữ chức vụ nào, làm công việc gì, thương binh Nguyễn Quốc Hội cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với tập thể và bà con nhân dân, luôn đặt lợi ích của cộng đồng trên lợi ích cá nhân.

Vì thế, ông Hội luôn được cấp trên tin tưởng và được người dân khối Phúc Lộc yêu mến, trở thành tấm gương sáng của cộng đồng. Mỗi khi ông đứng ra vận động các phong trào hay xây dựng công trình phúc lợi dân sinh, bà con trong khối đều đồng lòng tham gia, hưởng ứng. Có được những tuyến đường chính sạch, đẹp và nhà văn hóa khang trang, người dân khối Phúc Lộc luôn ghi nhớ công lao của ông Hội.

bna_3 ông Hội.jpg
Tích cực tham gia công tác, ông Nguyễn Quốc Hội được tặng thưởng nhiều danh hiệu. Ảnh: Công Khang

Vào dịp lễ, tết, ông Nguyễn Quốc Hội thường đứng ra vận động các doanh nghiệp tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn khối để ngày lễ thêm phần vui vẻ, để cái tết thêm ấm áp tình người.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hội là một thương binh tiêu biểu, dù tuổi cao nhưng vẫn tích cực hoạt động, luôn đi đầu trong các phong trào, được nhân dân quý mến. Quá trình hoạt động, đồng chí Hội có nhiều thành tích được các cấp ghi nhận, trong đó, phải kể đến Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

- Ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vinh Tân -

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.