Thượng nghị sĩ Nga: "NATO xấu hổ ngụy trang hành vi phạm tội”

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, người đứng đầu Ủy ban bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông Andrei Klimov đã bình luận với RT về tuyên bố của bộ phận báo chí thuộc NATO cho rằng ném bom oanh tạc Nam Tư là “cần thiết và hợp pháp”.

Theo lời ông Klimov, tiền lệ Kosovo "đã thay đổi đáng kể địa lý chính trị hiện đại của châu Âu".

Thượng nghị sĩ Nga lưu ý rằng điểm chính là tính chất bất hợp pháp của đợt ném  bom.

"Vì không có lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họ không được phép làm điều này. Không có gì có thể biện minh nổi. Họ đã phá hoại những  nguyên tắc cơ bản then chốt không chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc, mà cả của toàn bộ cấu trúc xuất hiện sau Hiệp ước Helsinki năm 1975", - ông Klimov nói thêm.

Theo quan điểm của ông, chính vì thế mà ngày nay NATO "xấu hổ cố ngụy trang tất cả những điều này bằng lời nói hoa mỹ, nhưng thực tế họ đã có hành vi tội phạm", - Thượng nghị sĩ nhận định.

Như tuyên bố mới  đây của bộ phận báo chí thuộc NATO, 20 năm sau vụ ném  bom oanh tạc Nam Tư, khối Liên minh vẫn cho rằng hoạt động đó là cần thiết và hợp pháp.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng chiến dịch "Sức mạnh Đồng minh" được bắt đầu nhằm chặn đứng "thảm họa nhân đạo"  ở Kosovo.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.