Thường trực HĐND và UBND tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Chiều 30/11, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác phối hợp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Lễ ký kết.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức kỳ họp ngày càng khoa học, hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tích cực. 

Việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh nhà.

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đạt hiệu quả cao hơn trước.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Việc xử lý các vấn đề giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy trình, thời gian và quy định của pháp luật, tạo điều kiện để UBND tỉnh điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy... góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, khắc phục những tồn tại, bất cập của những năm trước, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân về tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

PHỐI HỢP THƯỜNG XUYÊN, CHẶT CHẼ, ĐỔI MỚI, HIỆU QUẢ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, nội dung phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ mang lại kết quả rất tích cực, đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua. 

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thời gian qua luôn luôn có sự phối hợp, cộng tác, hỗ trợ để UBND tỉnh thực hiện được các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

Bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh rất nhiều thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ cảm nhận luôn luôn có sự ủng hộ của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong các công việc của UBND tỉnh, đặc biệt có nhiều đổi mới, tạo sự chủ động cho UBND tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Đức Trung cam kết, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp, đặc biệt khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế như: Thời gian gửi các tài liệu chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh; giải quyết các kiến nghị, xử lý những vấn đề liên quan đến kết quả giám sát của HĐND tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành xử lý công việc được giao theo tinh thần “nhanh, đúng, hiệu quả”, với phương châm “giảm giải thích, giải trình, tăng giải pháp, giải quyết” để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và thường xuyên rà soát để từng bước khắc phục, giải quyết những vướng mắc, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được HĐND tỉnh thông qua hàng năm.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh để xem xét giải quyết những vấn đề rất cụ thể mà cử tri kiến nghị, từ đó củng cố thêm niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với hoạt động của HĐND, UBND tỉnh là vì Nhân dân, vì mục tiêu chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn vừa qua đạt được những kết quả cụ thể và rất quan trọng, đặc biệt là sự chia sẻ, ủng hộ nhau để kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên được nâng lên, thực hiện được mục tiêu đặt ra là phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Mặt khác, thông qua thực hiện Quy chế phối hợp, việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc còn có quan điểm khác nhau được chú trọng giải quyết; từ đó củng cố thêm niềm tin của cử tri và Nhân dân về hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh; đồng thời mỗi bên cũng có thêm môi trường để cọ xát, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 

Trong giai đoạn mới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa Quy chế phối hợp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh 4 nguyên tắc tới đây cần phát huy, đề cao.

Trước hết là tiếp cận sớm, phối hợp sớm ngay từ đầu vấn đề liên quan. Theo đó, các ban của HĐND tỉnh cần tiếp cận trong quá trình thảo luận của UBND tỉnh, cùng với khảo sát thực tế… từ đó nâng cao chất lượng thẩm tra các nghị quyết, báo cáo trình HĐND tỉnh. Như vậy, về phía HĐND tỉnh phải chủ động chuẩn bị; còn UBND tỉnh cũng cần quan tâm tranh thủ ý kiến các Ban HĐND tỉnh trong quá trình chuẩn bị.

Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp

Các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh nguyên tắc “trách nhiệm, thẳng thắn, cầu thị và xây dựng” vì mục tiêu chung, lợi ích chung của tỉnh; thực hiện nhanh, hiệu quả nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, chặt chẽ; giải quyết nhanh, linh hoạt, hiệu quả, không cứng nhắc, trong đó có thể tổ chức thêm các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm, ngoài các kỳ họp thường lệ để đáp ứng đòi hỏi khách quan của thực tiễn. 

“Nếu thực hiện các nguyên tắc đó tốt thì Quy chế của chúng ta sẽ thực hiện được một cách trọn vẹn.” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng.

Trên cơ sở đó, đại diện cho Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác chuẩn bị, thẩm tra nội dung, tổ chức kỳ họp, thực hiện nghị quyết, kết luận kỳ họp của HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; giải quyết công việc giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, kiến nghị của công dân.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.