Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 30/1, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

bna-img-6858-6522.jpg
Quang cảnh Chương trình gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Về các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Bá - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa IX; Phạm Xuân Tùy - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Vỹ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Châu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; và các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghỉ hưu và cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

bna-img-6885-1568.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại chương trình gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Ảnh: Thành Duy

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, ĐỒNG THUẬN, TẠO SỨC BẬT PHÁT TRIỂN TỈNH

Tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh.

Theo đó, năm 2023, tỉnh Nghệ An đạt 5 kết quả nổi bật: Trong năm qua, tỉnh đã thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng và có ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh cả trước mắt và dài hạn.

bna-img-6965-9537.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, tỉnh đã hoàn thành tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau đó Ban Bí thư tổ chức quán triệt Nghị quyết số 39 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với hơn 42.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngày 13/1 đã tổ chức công bố quy hoạch. Đây là các cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh trong dài hạn, sớm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá.

bna-img-6912-4702.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Về kinh tế, trong điều kiện khó khăn, tỉnh thực hiện đạt 25/28 chỉ tiêu; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 7,14%, quy mô nền kinh tế tỉnh hiện nay khoảng 193.000 tỷ đồng, đứng 10/63 tỉnh, thành.

Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.279 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố và là năm thứ hai liên tiếp đứng trong tốp 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, Nghệ An vẫn duy trì vị trí trong các lĩnh vực, nhất là y tế và giáo dục, thực hiện tốt các công tác giải quyết việc làm; đặc biệt, năm 2023 tỉnh đã dành nguồn lực từ ngân sách, cũng như huy động xã hội hóa để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo.

bna-img-6907-2625.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Chương trình vận động, hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 được phát động, và chỉ trong năm qua đã hoàn thành 7.517 căn nhà, với tổng số kinh phí huy động khoảng 523 tỷ đồng.

Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024 với kết quả huy động được gần 141 tỷ đồng; từ đó đảm bảo mỗi hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được phần quà tối thiểu 500 ngàn đồng.

bna-img-7108-3615.jpg
Đồng chí Đậu Đình Liễu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban, trong đó, ở cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; qua đó, tạo sự đồng thuận, gắn kết từ cấp ủy, chính quyền trong toàn hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cải cách hành chính đã có những bước chuyển biến. Tỉnh đã thực hiện “chỗ nào không chuyển biến thì có chuyển người” để công việc tốt hơn.

Năm qua, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại rất sôi động. Công tác xây dựng Đảng thực hiện rất tốt; chủ động kịp thời, tham mưu cụ thể hóa các quy định của Đảng nhằm thực hiện nghiêm túc.

bna-img-7127-4193.jpg
Đồng chí Phạm Xuân Tùy - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, đúng quy trình, quy định, tạo sự ổn định, có tính kế thừa. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tuyên giáo, dân vận, nội chính thực hiện rất bài bản, được Trung ương đánh giá rất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2024 là năm hết sức quan trọng, có tính quyết định thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm nay đạt 9 -10%.

Trong năm nay, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 39; Chương trình hành động của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành kế hoạch, chương trình để thực hiện; trong đó, đặc biệt là nghiên cứu, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho sự phát triển của tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh.

bna-img-7168-7574.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Vỹ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh thực hiện 3 đề án lớn gồm: Đề án mở rộng địa giới và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; đồng thời, tập trung thực hiện 3 dự án chiến lược: Cảng biển nước sâu Cửa Lò; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh và Dự án Nhiệt điện khí LNG ở Quỳnh Lập, TX.Hoàng Mai.

Tỉnh tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung hoàn thiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt, thực hiện mạnh mẽ chương trình làm nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh sẽ thực hiện tốt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư với phương châm “chọn việc trọng tâm, hành động quyết liệt”; đồng thời, tiếp tục chăm lo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tại chương trình gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của tỉnh đạt được; cũng như đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, trăn trở và đã tạo sức bật để phát triển tỉnh nhà của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, đề xuất, góp ý đối với sự phát triển của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo trên một số nội dung.

MONG MUỐN TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, ĐỒNG HÀNH, ỦNG HỘ, CHIA SẺ CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO TỈNH

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã khái quát 5 yếu tố trọng tâm và cũng là những bài học kinh nghiệm cốt lỗi để đạt được những kết quả trong năm 2023.

bna-2-6230.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Chương trình gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm luôn nhận thức kết quả đạt được của năm 2023 không phải làm ngay mà có được, mà đó là quá trình lặn lộn, tập trung công sức, tâm huyết của rất nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh và đến giai đoạn hiện nay được kế thừa và phát huy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng thời chia sẻ cảm nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong giai đoạn này; đặc biệt là của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn, chính vì thế, tạo được sự chuyển động rất tích cực và niềm tin từ tỉnh đến cơ sở.

bna-img-7072-5797.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng bức khánh chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Như Vỹ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tròn 80 tuổi; Thái Văn Hằng – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tròn 70 tuổi. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, trong điều kiện nguồn lực có hạn, tỉnh đã sắp xếp nguồn lực ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành và phát huy hiệu quả sớm, không thực hiện dàn trải; đồng thời, tỉnh cố gắng phát huy nguồn lực từ xã hội hóa để chăm lo an sinh xã hội; từ đó đảm bảo cân bằng, ổn định và yên dân.

Tỉnh cũng đã tranh thủ tối đa Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ngành và các địa phương khác để có sự hỗ trợ đắc lực cho công cuộc phát triển tỉnh nhà; đồng thời, xử lý nhiều vấn đề tồn đọng rất lâu.

Nhấn mạnh mặc dù có kết quả tốt của năm 2023 nhưng còn nhiều nhiệm vụ đặt ra mà tỉnh phải tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, trong quá trình đó tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ, sẻ chia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đặc biệt là tham gia góp ý, tư vấn thêm, nhất là trong việc hoạch định chính sách của tỉnh trong bối cảnh tỉnh đang tập trung tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết mới về cơ chế, chính sách đặc thù để cụ thể hóa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những nền tảng rất quan trọng, cơ sở vững chắc, nền móng để tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, quy tụ, tập hợp, động viên Nhân dân, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các phong trào; truyền lửa, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

bna-1-3257.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Như Vỹ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tròn 80 tuổi; Thái Văn Hằng – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tròn 70 tuổi. Ảnh: Thành Duy

“Chúng tôi xin cam kết với các đồng chí tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, sáng tạo cao nhất và thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của Nhân dân, của các đồng chí với tinh thần cầu thị để cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh giao và của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ gửi gắm”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; là chỗ dựa vững chắc cho tỉnh phát triển.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.