Tiếp thêm niềm hy vọng

(Baonghean) - Báo Nghệ An là cầu nối các hoạt động xã hội, từ thiện để bạn đọc tin cậy gửi gắm tâm tư, tình cảm và sẻ chia cùng cộng đồng. Tấm lòng của bạn đọc gần xa đã làm vơi dịu nỗi đau và tiếp thêm niềm hy vọng về tương lai tươi sáng cho những mảnh đời bất hạnh.

Thông tin từ những bài báo trong chuyên mục “Tấm lòng vàng”; “Nhịp cầu nhân ái” trên các ấn phẩm Báo Nghệ An đã nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc trong và ngoài nước. Qua đó, những “tấm lòng vàng” của nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hàng tỷ đồng gửi đến hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh thương tâm.. vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.


Cách đây 2 năm, số báo ra ngày 18/4/2014, Báo Nghệ An đăng tải về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cặp song sinh Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hòa ở xóm 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn. 1 tuổi, 2 cháu bị bệnh lách huyết tán. Sau nhiều lần ra Hà Nội truyền máu, khi đủ 6 tuổi, 2 cháu được Bệnh viện Việt Đức mổ cắt lách. Sau đó do biến chứng, chân 2 cháu sưng vù, rồi teo dần và hoại tử… Tháng 10/2013, 2 cháu được chẩn đoán bị bệnh xương thủy tinh, thiếu máu huyết tán, rò tủy không thể chữa trị dứt điểm. Các giáo sư, bác sỹ khuyên đưa hai cháu về chăm sóc và uống thuốc để giảm đi sự đau đớn.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Nghệ An, 2 cháu Hiền Hòa đã được phẫu thuật.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Nghệ An, 2 cháu Hiền Hòa đã được phẫu thuật.

Từ những thông tin trên, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các cháu. Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ gần 2 tỷ đồng, còn có một tổ chức của Malaysia hỗ trợ hai lần với số tiền 40 triệu đồng... Cũng qua bài báo, gia đình còn nhận được sự tương tác của bạn đọc về địa chỉ, bệnh viện, phương pháp, thuốc chữa... Mẹ của 2 cháu là chị Bùi Thị Hưng đã đưa Hiền và Hòa đi phẫu thuật tại Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh 2 lần, với số kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Hiện tại, sức khỏe các cháu đã ổn định, phần chân phải bị cụt của hai cháu không còn bị hoại tử  và đau đớn nữa.

Ngày 13/1, Hiền và Hòa đã tham gia và được trao chứng chỉ học nghề may của dự án "Đào tạo nghề nhằm tạo sự tự chủ về tài chính của phụ nữ Việt Nam (giai đoạn 2015 - 2017)”, do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ và Hiệp hội Đại học nữ Hàn Quốc (KAUW) làm chủ quản. Chị Hưng đang có ý định mua máy khâu để hai cháu có thể may vá tại nhà kiếm thêm thu nhập...

Bài “Sự sống mong manh” được báo đăng tải ngày 3/6/2014 về hoàn cảnh của hai cháu Võ Kim Phúc (sinh năm 2011) và cháu Võ Kim Lộc (sinh năm 2013), con của anh Võ Kim Dũng và chị Nguyễn Thị An tại thôn 5 xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Cháu Võ Kim Phúc có hiện tượng nổi mẩn, phồng rộp nước, được chẩn đoán bị bệnh bỏng bẩm sinh và hoại tử bì, không có thuốc đặc trị.  Cả 2 anh em đều bị mọng nước nổi loang lổ khắp người, không mặc được quần áo, khóc khản tiếng vì quá đau đớn.  Riêng cháu Phúc cụt gần hết cả hai bàn chân do hoại tử, sức khỏe lại quá yếu… Gia đình đã dồn hết khả năng để chạy chữa nhưng bệnh tình hai cháu không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. 

Nhận được sự giúp đỡ sẻ chia của đông đảo bạn đọc, gia đình có điều kiện chữa chạy cho các cháu. Giờ đây, các cháu đã có thể tự do chạy nhảy, chơi đùa. Mặc dù bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Anh Dũng (bố 2 cháu) chia sẻ: Qua thông tin từ bài báo, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ, sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm”.

Đại diện báo Nghệ An trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng của bạn đọc cho bà nội 4 cháu bé mô côi ở Long Thành (Yên Thành).

Đại diện báo Nghệ An trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng của bạn đọc cho bà nội 4 cháu bé mô côi ở Long Thành (Yên Thành).

Và mới đây, sau khi Clip "4 cháu bé mồ côi ở Yên Thành cần lắm sự sẻ chia" đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử (Baonghean.vn) về trường hợp 4 cháu bé ở xóm Bắc Sơn (giáo xứ Rú Đất), xã Long Thành (Yên Thành) mồ côi bố mẹ, sống với bà nội 65 tuổi. Các cháu đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc.

Ngoài số tiền ủng hộ để bà nội có kinh phí cho các cháu ổn định ăn học, chữa bệnh, có nhiều tổ chức, cá nhân đã tặng sổ tiết kiệm để dành cho tương lai của các cháu (trị giá ít nhất từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/sổ). Bạn đọc có tên facebook Linhxuan Thai (TP.Vinh) đã chuyển vào tài khoản của Báo Nghệ An 10 triệu đồng để hỗ trợ các cháu, nhóm những “Trái tim yêu thương” của bạn đọc báo Nghệ An đi xe máy từ xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) đến tận nhà để thăm hỏi, động viên và tặng quà; nhóm “Hành trình Nhân ái” của huyện Yên Thành cũng đã trao sổ tiết kiệm và kêu gọi ủng hộ các cháu...

Còn rất nhiều bài báo đăng tải về những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, thương tâm trong cuộc sống, những căn bệnh hiểm nghèo cần lắm sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng để giúp họ xoa dịu nỗi đau, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống… mà trong khuôn khổ một bài báo, khó có thể liệt kê hết hoàn cảnh thương tâm, tấm lòng thảo thơm của bạn đọc, cũng như không thể kể hết những tin vui, niềm hạnh phúc, lòng biết ơn... Nhưng có một điều chắc chắn, Báo Nghệ An luôn đồng hành, ủng hộ và sẻ chia để kết nối bạn đọc đến với những địa chỉ cần giúp đỡ.


Hà Linh

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...