Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

1. Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy TƯ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy TƯ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Sáng 10/4, Quân ủy TƯ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác, cho chủ trương một số nội dung trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng thời gian tới. Tổng bí thư BCH TƯ Đảng, bí thư Quân ủy TƯ Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Sau khi đánh giá những kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian vừa qua, Quân ủy TƯ đã thống nhất chủ trương, triển khai một số nội dung trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng thời gian tới nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan nhân dịp bà có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn WHO với những nỗ lực vì một thế giới khỏe mạnh hơn; trong những năm qua WHO đã thường xuyên quan tâm, hợp tác chặt chẽ với ngành Y tế Việt Nam, đem lại cho Việt Nam những bài học quý trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam mong muốn WHO tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn y tế, nhất là công tác y tế dự phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Việt Nam từng bước hiện đại và hoàn chỉnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng tuổi thọ người dân. 

3. Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa Séc

 Ông Ivo Barek, Phó Chủ tịch Thượng viện Séc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha.
Ông Ivo Barek, Phó Chủ tịch Thượng viện Séc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha.

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milan Stech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Séc từ 11-14/4. Ông Ivo Barek, Phó Chủ tịch Thượng viện Séc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha.

Chuyến thăm và các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Quốc hội Việt Nam nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Séc nói chung và với Quốc hội Séc nói riêng.

4Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam.

Sáng 2/4/2017, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

Tại hội nghị, các điểm cầu tập trung tham luận về một số vấn đề như định hướng phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Quảng Nam, tiềm năng phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum cùng một số định hướng và giải pháp phát triển, định hướng khai thác, bảo tồn dược liệu tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Bắc Kạn,..

Bên cạnh đó, các công ty dược tham gia tham luận về tình hình quản lý, sử dụng cũng như thực trạng phát triển nuôi trồng cây dược liệu, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình phát triển nguồn dược liệu,..

Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh “kho tàng dược liệu Việt Nam là vô giá” đồng thời cho rằng phát triển sản xuất, chế biến nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu Việt Nam “không những xóa đói, giảm nghèo mà còn có thể làm giàu”.

5. Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị kỷ luật ông Võ Kim Cự, Nguyễn Minh Quang

Ông Võ Kim Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Minh Quang - nguyên Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường
Ông Võ Kim Cự  và ông Nguyễn Minh Quang.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính thức đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang, nguyên Bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự… vì liên quan đến dự án Formosa, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Võ Kim Cự phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Ông đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài Khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

6. Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh

 

Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An, ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật du lịch, tối 8/4. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh, ông bị công an cửa khẩu lập biên bản ngăn chặn không cho lên máy bay, với lý do có yêu cầu của Công an tỉnh Long An.

Tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Long An tổ chức sáng 14/4, đại tá Phạm Hữu Châu -Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, khẳng định: “Công an đã làm đúng quy định pháp luật và quy định của ngành”.

Theo đại tá Châu, cuối năm 2016, Công an tỉnh Long An có tiếp nhận 2 vụ đã có kết luận thanh tra liên quan đến Sở Y tế: vụ đấu thầu thuốc năm 2010 - 2011 và vụ cung cấp gói thầu lắp đặt camera giám sát an ninh tại 4 cơ quan trực thuộc Sở Y tế, do Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo chuyển hồ sơ, yêu cầu xác minh, làm rõ.

7. Nổ lớn trong đêm, 3 người chết, 1 người bị thương

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 20 giờ 44 phút ngày 13/4, tại thôn Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Vào thời điểm trên, người dân thôn Thanh Minh bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948). Mọi người chạy đến thì tá hỏa thấy 4 người nằm bất động dưới nền nhà, trong đó có 3 người đã chết, 1 người bị thương nặng.

Theo nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra vụ nổ có liên quan đến vật liệu nổ.

8. Vì sao “Nối vòng tay lớn” không được biểu diễn ở Huế?

Các ca sĩ đồng ca bài “Nối vòng tay lớ”n trong đêm nhạc tưởng niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại TP.HCM tối 22/4/2016. (Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ)
Các ca sĩ đồng ca bài “Nối vòng tay lớ”n trong đêm nhạc tưởng niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại TP.HCM tối 22/4/2016. (Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Chương trình “Nối vòng tay lớn” do Đại học Y dược Huế kết hợp gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức vào ngày 21/4 tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, có tới 4 ca khúc trong chương trình gồm “Nối vòng tay lớn”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Ca dao mẹ” và “Đêm thấy ta là thác đổ” không được phép biểu diễn.

Theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) thì 4 ca khúc này không nằm trong danh mục bài hát trước 1975 được cấp phép phổ biến. Từ trước đến nay, mọi người hát những ca khúc này đều không xin phép. Về phía gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng chưa làm hồ sơ xin phép nên Cục NTBD không thể tự tiện lưu hành những ca khúc này.

Tuy nhiên, chiều 11/4, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khẳng định sẽ không làm bất kỳ tờ đơn xin phép nào. Phía trường Đại học Y Dược Huế cũng đã cấp đơn xin rút phép.

Tuy nhiên, mỗi chương trình diễn ra, gia đình đều làm thủ tục xin phép biểu diễn. Tổng số ca khúc do các Sở Văn hóa địa phương cho phép cũng phải đến 200 bài. Gia đình cũng bày tỏ mong muốn Cục NTBD cập nhật danh sách bài hát mà Sở Văn hóa trong cả nước cho phép biểu diễn, thay vì gia đình phải làm thủ tục xin phép một lần nữa./.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...