Tỉnh đoàn Nghệ An khởi công xây phòng học tại điểm trường vùng sâu huyện Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ học sinh và thầy, cô giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quế Phong xóa bỏ lớp học tạm để yên tâm dạy tốt - học tốt. 
Chiều 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng công trình “Điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong”. Dự buổi lễ có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Huyện ủy - UBND huyện Quế Phong, các doanh nghiệp tài trợ và đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng công trình “Điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong”. Dự buổi lễ có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Huyện ủy - UBND huyện Quế Phong, các doanh nghiệp tài trợ và đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong có 3 điểm trường, với 208 học sinh. Trong đó, điểm trường chính là điểm trường bản Quyn nằm cách trung tâm huyện khoảng 30km. Đây là điểm trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, với 104 học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái.

Điểm trường có 6 phòng học, trong đó, có 2 phòng học tạm đã xuống cấp trầm trọng khiến cho công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được tình hình, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị đồng hành sẽ tài trợ 670 triệu đồng để đầu tư xây dựng 2 phòng học kiên cố, khang trang cho điểm trường.

Cơ sở vật chất của điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cơ sở vật chất của điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, việc xây dựng công trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An và các tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện các công trình an sinh xã hội tại địa bàn khó khăn. Từ đó, chung tay cùng các cấp chính quyền xây dựng thiết chế văn hoá tại cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài công trình trên, tính đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn Nghệ An đã kêu gọi và đồng hành cùng các đơn vị liên quan để tài trợ nhiều công trình trường học tại các địa bàn khó khăn của tỉnh, như điểm trường Mường Piệt – Trường Tiểu học Thông Thụ 1 (Quế Phong) với tổng nguồn lực hỗ trợ là 430 triệu đồng; điểm trường mầm non Pà Ca thuộc Trường Mầm non Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, với tổng hỗ trợ là 280 triệu đồng; điểm trường bản Tổng Khư, Trường Tiểu học Na Ngoi 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, với 320 triệu đồng...

Việc đầu tư xây dựng các hạng mục này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các em học sinh hào hứng tham gia buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các em học sinh hào hứng tham gia buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để công trình sớm được hoàn thành, Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn phía nhà trường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để công trình hoàn thành đúng kế hoạch trước ngày 26/3. Đồng thời, các đơn vị doanh nghiệp đảm bảo kinh phí để nhà trường và đơn vị thi công yên tâm thực hiện công trình.

Mong rằng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều địa bàn khó khăn của tỉnh được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, đồng hành xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cho người dân.

Nghi lễ khởi công công trình “Điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong”. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nghi lễ khởi công công trình “Điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, hưởng ứng cuộc phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình ông Kim Văn Đại và gia đình ông Lang Xuân Huế ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.

Hiện tại, các gia đình đang sống dưới mái nhà tranh xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ sụp đổ khi mùa mưa bão đến. Trước hoàn cảnh khó khăn trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ mỗi gia đình 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới kiên cố, vững chãi hơn.

Đại diện Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành trao Biển hỗ trợ xây dựng các công trình "Ngôi nhà nhân ái". Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành trao Biển hỗ trợ xây dựng các công trình "Ngôi nhà nhân ái". Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là hoạt động quan trọng trong công tác Đoàn năm 2023 nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.