Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân phòng cháy chữa cháy rừng

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, tại Rú Tóm xóm 1, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Huyện đoàn Đô Lương tổ chức lễ ra quân PCCCR năm 2021.

Nghệ An hiện nay có gần 1.249.000 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 3/4 diện tích là đất rừng và đất lâm nghiệp, nạn chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy của người dân vẫn ngày một gia tăng. Do vậy, mất rừng sẽ dẫn đến biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, hạn hán... ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Trong đó có vai trò quan trọng của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Ngọc Phương
Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Ngọc Phương

Phát biểu tại buổi lễ ra quân PCCCR, đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “Để phòng chống cháy rừng năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội và các đoàn viên thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ tin công tác Đoàn, hệ thống loa phát thanh ở các địa phương. Qua đó nâng cao ý thức và hành động của thanh thiếu nhi và mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

3.	Đồng chí Chu Đức Thái- Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Ngọc Phương
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Ngọc Phương

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy làm những việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, thanh thiếu nhi, nhân dân và cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện những quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tham gia phát hiện, ngăn ngừa cháy rừng; kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ gây ra cháy rừng.

Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các đội “Thanh niên xung kích”, đội “Thanh niên tình nguyện” tại các địa phương có rừng; trong đó thanh niên làm nòng cốt trực tiếp để tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương đơn vị.

Tại lễ ra quân, đại diện đoàn viên thanh niên đã phát biểu, thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nhiệm vụ PCCCR; sẵn sàng tham gia mọi hoạt động PCCCR.

Tỉnh đoàn, Chi cục kiểm lâm tặng quà cho 5 đội xung kích tình nguyện bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Phương
Tỉnh đoàn, Chi cục kiểm lâm tặng quà cho 5 đội xung kích tình nguyện bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Phương

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng quà cho 5 đội “Thanh niên xung kích bảo vệ rừng” huyện Đô Lương.

Ngay sau lễ phát động, trên 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng các đại biểu dự lễ đã tham gia phát dọn thực bì, phát đường băng cản lửa tại khu vực rừng Rú Tóm xóm 1, xã Thượng Sơn.

Đồng thời tổ chức phân tuyến cho từng đoàn xã, thực hiện phát dọn tuyến đường băng cản lửa với chiều dài 1km, rộng 5m. Buổi lễ ra quân phát động PCCCR đã góp phần nâng cao thêm nhận thức về công tác bảo vệ PCCCR cho các đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham gia phát dọn thực bì sau lễ phát động. Ảnh: Ngọc Phương
Các đại biểu tham gia phát dọn thực bì sau lễ phát động. Ảnh: Ngọc Phương

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.