(Baonghean.vn) - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh.
Bộ Chính trị thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Sau khi thực hiện sáp nhập Phòng Chính sách cán bộ với Văn phòng, đầu tháng 4/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tiến hành sáp nhập phòng Tổ chức Đảng với phòng Đảng viên.
Việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được ghi nhận trong Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của Bộ Công an, tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
(Baonghean.vn) - Tinh gọn bộ máy là việc mới và khó. Trong khi không ít nơi còn có biểu hiện trông chờ, thụ động thì huyện Anh Sơn - huyện miền núi Tây Nam Nghệ An đã chủ động vào cuộc sớm, chuẩn bị sẵn sàng các phương án.
(Baonghean.vn) - Sáng 2/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
(Baonghean) - Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đang được triển khai tích cực trên toàn tỉnh. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai về nội dung này.
Theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế, từ nay đến năm 2020 sẽ có gần 1.300 giám đốc, phó giám đốc và hàng chục ngàn lao động bị dôi dư, tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng/năm
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết: “Sau đổi mới, nước ta chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng đến nay đã tăng thành 63. 30 năm sau đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện, 1.136 xã”.
Việc hợp nhất các bộ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng và sáp nhập một số đơn vị hành chính có đủ điều kiện để giảm 3-4 bộ và hàng chục tỉnh là hoàn toàn có cơ sở.
Chính phủ đề xuất thí điểm hợp nhất 3 văn phòng (đoàn ĐBQH, HĐND và UBND) thành 1 văn phòng; Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan; văn phòng các tổ chức đoàn thể, chính trị thành 1 đầu mối.
Theo GS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Lịch sử Đảng, chính sách bây giờ còn bao cấp hơn cả thời trước. Một Bộ trưởng, Bí thư... có rất nhiều chế độ.