Tổng thống Nga: Kiev đã khiến cuộc đàm phán với Moscow rơi vào bế tắc

Theo Anh Tú (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 12/4, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, việc Ukraine rời xa các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán ở Istanbul đã khiến quá trình này rơi vào bế tắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cuộc hội đàm Nga-Ukraine tại Istanbul đã đạt được một số thỏa thuận nhất định, trong đó có thực tế là các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Và phía Ukraine tuyên bố đảm bảo an ninh rất cứng rắn cho chính họ, sẽ không mở rộng đến lãnh thổ Crimea, Sevastopol và Donbass. Sau đó, phía Nga đã có các hành động nhằm tạo điều kiện cho tiếp tục tiến trình thỏa thuận. Tuy nhiên, hành động của phía Ukraine không như Nga mong đợi. Tổng thống Putin nhấn mạnh:

“Thay vào đó, chúng tôi phải đối mặt với một cuộc khiêu khích ở Bucha, và quan trọng nhất là phía Ukraine đã rời khỏi các thỏa thuận của họ ở Istanbul. Giờ đây, các yêu cầu về an ninh là một chuyện, và các vấn đề điều chỉnh quan hệ đối với Crimea, Sevastopol và Donbass sẽ được đưa ra ngoài phạm vi của các thỏa thuận này. Có nghĩa là họ đã trở lại tình thế bế tắc cho chính mình và cho tất cả chúng tôi”.

Tổng thống Nga: Kiev đã khiến cuộc đàm phán với Moscow rơi vào bế tắc ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, ông đã được thông báo về sự thay đổi mới trong lập trường đàm phán của Ukraine. Nhưng ông hiện chưa biết những thay đổi này.

Tổng thống Putin cũng cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã trao cho ông các tài liệu về vụ khiêu khích ở Bucha. Ông nhắc nhớ rằng, các vụ khiêu khích tương tự đã được dàn dựng ở Syria, cáo buộc Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, hôm qua (12/4), các Tổng thống Nga Vladimir Putin và Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc hội đàm tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur của Nga./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.