Tổng thống Trump sẵn sàng gặp riêng ông Kim Jong-un

Phát biểu khi đang công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 nói rằng, ông sẵn sàng gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất chấp những lời đe dọa từ Bình Nhưỡng, Yonhap cho biết.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Theo Yonhap, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm qua, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng ngồi xuống đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không, Tổng thống Trump nói: “Tôi sẽ ngồi xuống với bất kỳ ai. Tôi không nghĩ nó thể hiện sức mạnh hay sự nhu nhược. Tôi nghĩ rằng ngồi xuống với ai đó không phải là điều tồi”.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm: “Vì thế, tôi sẽ để ngỏ chuyện đó, nhưng chúng ta phải xem mọi chuyện diễn biến thế nào. Tôi nghĩ rằng còn quá sớm”.

Những bình luận này giảm bớt căng thẳng hơn nhiều so với những bình luận trước đây của Tổng thống Trump khi nói về nhà lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong-un. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Trump từng gán biệt danh cho ông Kim Jong-un là “Người tên lửa” và cảnh báo Mỹ có thể buộc phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên để bảo vệ mình và đồng minh.

Tổng thống Trump đang dừng chân ở Nhật Bản trong chuyến công du 9 ngày tới 5 quốc gia châu Á. Tại đây, Tổng thống Trump nói rằng, Triều Tiên là “vấn đề lớn” cần giải quyết và cho rằng chính quyền Mỹ duy trì chính sách với Triều Tiên quá yếu mềm suốt hơn 25 năm qua.

Trong khi đó, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 5/11 cảnh báo “trừng phạt không thương tiếc” nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu “liều lĩnh” khi tới thăm Hàn Quốc.

“Không ai có thể đoán biết được khi nào ông Trump hành động liều lĩnh… Nếu Mỹ tiếp tục đánh giá sai về sự quyết tâm cứng rắn nhất của Triều Tiên và dám hành động liều lĩnh, họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không thương tiếc bằng việc huy động tất cả lực lượng. Mỹ sẽ không thể ngăn chặn được và khi hối tiếc thì đã quá muộn”, Rodong Sinmun viết.

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu Triều Tiên có tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân hay không, Tổng thống Trump cho rằng kịch bản này sẽ không xảy ra. “Tôi hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết”, Tổng thống Trump nói.

Ông cũng cam kết rằng, “sẽ không có bất cứ chuyện tồi tệ nào” xảy ra liên quan đến hành động của Mỹ hay Triều Tiên trong thời gian ông công du châu Á. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói thêm: “Tôi có thể nói với quý vị rằng, chúng tôi là một quốc gia rất, rất hùng mạnh, và ngày càng hùng mạnh, không chỉ về kinh tế mà còn cả quân sự”.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.