TP Vinh: Nhiều cửa hàng thiết yếu tự 'phong tỏa' để phòng dịch

(Baonghean.vn) - Nhiều chủ quán đã tự giác căng dây, không cho khách hàng vào quán, hạn chế tiếp xúc với người ngoài để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Clip: Nguyên Châu
TP.Vinh hiện là địa phương "nóng" nhất về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An với 21 ca nhiễm trên tổng số 33 ca nhiễm từ ngày 13/6 tới nay. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhiều hàng quán đã siết chặt các biện pháp phòng dịch để bảo vệ bản thân và gia đình.
Chị Hường, chủ quán tạp hóa trước Bệnh viện Sản nhi Nghệ An căng dây, yêu cầu khách đứng ngoài quán khi mua hàng. Ảnh: Nguyên Châu
Chị Hường, chủ quán tạp hóa trước Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An căng dây, yêu cầu khách đứng ngoài quán khi mua hàng. Ảnh: Nguyên Châu

Ngay khi phường Hưng Dũng xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, chị Hường, chủ quán tạp hóa trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An dù không nằm trong khu vực bị phong tỏa của phường cũng chủ động căng dây bao quanh quán của mình và treo biển yêu cầu người dân mua hàng đứng phía ngoài, hạn chế tiếp xúc.

Những thông báo duy trì khoảng cách xuất hiện nhiều tại các hàng quán. Ảnh: Nguyên Châu
Những thông báo duy trì khoảng cách xuất hiện nhiều tại các hàng quán. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Hường chia sẻ: "Khu vực bệnh viện tập trung rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến chăm sóc, mình không thể nắm được họ đến từ vùng nào, có tiếp xúc với các F0, F1... hay không, do đó, tôi đã "tự phong tỏa quán" của mình, khi khách có nhu cầu mua hàng thì phải đứng ngoài dây, cách nhà khoảng 3 mét, tuyệt đối không được vào trong khu vực quán".

Chị Linh, chủ quán bánh mỳ tại đường Nguyễn Phong Sắc cũng làm điều tương tự, bên cạnh việc căng dây bao quanh quán, chị còn trang bị thêm chai nước sát trùng, khi khách đến mua hàng phải thực hiện rửa tay sát khuẩn rồi chị mới đưa hàng cho khách.
Nhiều chủ quán tự giác phong tỏa cửa hàng để hạn chế tiếp xúc với khách. Ảnh: Nguyên Châu
Nhiều chủ quán tự giác phong tỏa cửa hàng để hạn chế tiếp xúc với khách. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Linh cho biết: "Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên tôi đã giảm lượng bánh sản xuất trong ngày khoảng 50%, bán cầm chừng thôi vì không muốn tiếp xúc nhiều với người ngoài. Khi đưa hàng cho khách và nhận tiền từ khách, tôi đều đeo bao tay dùng 1 lần để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, nếu khách đến quán mà không đeo khẩu trang thì tôi sẽ cương quyết không bán hàng".

Được biết, phương thức bán hàng mới này ít nhiều sẽ gây sự khó chịu đối với người mua hàng, tuy nhiên, trong tình cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều người dân đã đồng tình, ủng hộ phương pháp này.
Việc bán hàng kiểu mới này tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đảm bảo về an toàn phòng dịch nên được người dân đồng tình. Ảnh: Nguyên Châu
Việc bán hàng này tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đảm bảo về an toàn phòng dịch nên được người dân đồng tình. Ảnh: Nguyên Châu

Được biết, bên cạnh việc "tự phong tỏa" hàng quán của mình, nhiều chủ cửa hàng cũng tăng cường bán hàng online, ship hàng tại nhà cho khách để hạn chế tối đa việc bán hàng trực tiếp. Phương pháp này đã giúp các chủ cửa hàng thực hiện được mục tiêu kép vừa có thể duy trì thu nhập vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch. 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.